Đêm 12-8 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã ra thông báo về việc hủy bỏ kết quả của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải vô địch U21 thế giới năm 2025.
Theo đó, trang chủ FIVB đăng tải: "Tuyên bố của FIVB về cầu thủ không đủ điều kiện tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới FIVB 2025" với nội dung như sau:
“Sau những lo ngại rằng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển quốc gia U21 của họ tại Giải vô địch thế giới nữ U21 FIVB 2025 ở Indonesia, FIVB đã tiến hành một cuộc điều tra phù hợp với các quy định của mình.
Cuộc điều tra kết luận rằng người chơi được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023.
Do đó, và theo Điều 13.5.2 của Quy chế sự kiện và 14.4 của Quy chế kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết rằng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà cầu thủ tham gia sẽ bị hủy bỏ và cầu thủ bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.
Theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật và xem xét các trường hợp của vụ việc, Tiểu ban Hội đồng Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ cho Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các biện pháp trừng phạt tiềm năng kéo dài ngoài Sự kiện. Ở giai đoạn đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ sẽ được mời cung cấp quan điểm của mình bằng văn bản. FIVB sẽ không đưa ra bình luận thêm về vấn đề này.”
Căn cứ theo tuyên bố của FIVB, các trận đấu của đội tuyển U21 Việt Nam với Indonesia, Serbia và Canada đều bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Kết quả trước Puerto Rico ngày 12-8 sẽ được giữ nguyên. Như vậy, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hiện đứng cuối bảng A với 3 điểm (1 thắng - 4 thua) và sẽ gặp Ai Cập ở trận phân hạng 17-24 vào ngày 13-8.
Trước đó, có thông tin hai vận động viên (VĐV) Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh của U21 Việt Nam được đưa đi kiểm tra nước tiểu và máu theo bài kiểm tra ngẫu nhiên của FIVB, đồng thời gặp vấn đề về giấy khai sinh.
Theo Bóng Chuyền Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi đầy đủ hồ sơ, giấy tờ của toàn bộ vận động viên tham dự giải theo đúng yêu cầu và điều lệ của FIVB trước khi giải bắt đầu.
Việc FIVB tiến hành kiểm tra và đưa ra quyết định trên là trường hợp chưa từng xảy ra trong lịch sử các giải đấu thuộc hệ thống bóng chuyền thế giới. Đáng chú ý, quyết định này dường như được đưa ra sau sức ép yêu cầu từ “các đội bóng cùng bảng” khi vòng bảng đã ngã ngũ.
Như vậy, trong hai cầu thủ của đội tuyển U21 Việt Nam không được ra sân hôm qua (12-8) có một người đã được phép trở lại thi đấu ở trận tranh hạng diễn ra vào ngày hôm nay (13-8), còn người còn lại là trường hợp liên quan đến thông báo chính thức mới nhất từ FIVB.
Toàn bộ thông tin này được FIVB gửi tới Liên đoàn và đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong cuộc họp bắt đầu lúc 21h30 tối 12-8, trước khi thông báo chính thức được ban hành ngay trong đêm.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, với sự hỗ trợ của các luật sư, đã và đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để làm việc với FIVB nhằm bảo vệ quyền lợi cho vận động viên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.