Kinhtedothi - Sáng 9/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình đã tổ chức lễ hội tưởng niệm ngày Hóa Thành Hoàng làng Thượng Đẳng Phúc Thần Huyền Thiên Hắc Đế tại Đền Núi Sưa năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.
Đền Núi Sưa tọa lạc trên đỉnh núi Sưa, thuộc khu vực phía Tây kinh thành Thăng Long xưa, nay nằm trong khuôn viên Công viên Bách Thảo (phường Ba Đình). Ngôi đền là nơi thờ Đức Thánh Huyền Thiên Hắc Đế - vị thần có công lao to lớn trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc dưới triều vua Lý Thánh Tông. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng, hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên, Đền Núi Sưa từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh của người dân địa phương.
Theo thần tích của làng, vào thời vua Lý Thái Tông, tại làng Hữu Tiệp xuất hiện một người con trai da đen nhánh, sức khỏe phi thường, lớn lên với tính cách mạnh mẽ. Đến ngày 21/11 năm Quý Dậu, khi Ngài lên núi chơi thì mây lành ngũ sắc kéo đến bao phủ Núi Sưa, sau đó Ngài hóa. Dân làng lập miếu thờ trên ngôi mộ kỳ lạ do mối đùn thành. Từ đó, Ngài nhiều lần hiển linh, giúp dân trừ dịch bệnh, phù trợ quốc thái dân an.
Tương truyền, trong một lần vua đi chinh phạt phương Nam, Đức Thánh đã hiển linh trợ giúp, tạo nên mây đen, sóng gió nhấn chìm thuyền quân địch. Sau khi thắng trận, nhà vua cho lập đền thờ ngay trên mộ và phong tặng danh hiệu “Huyền Thiên Hắc Đế”. Từ đó, tín ngưỡng thờ Đức Thánh được gìn giữ, lan tỏa qua nhiều thế hệ.
Hàng năm, vào ngày 19 tháng Giêng âm lịch (ngày sinh) và ngày 21 tháng 11 âm lịch (ngày hóa), lễ hội truyền thống Đền Núi Sưa lại được tổ chức trang trọng nhằm tưởng nhớ công lao của vị Thành hoàng làng “Thượng Đẳng Thần - Huyền Thiên Hắc Đế”, đồng thời giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra với nhiều nghi lễ đặc sắc như: rước lễ vật của Nhân dân 3 làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Xuân Biểu - những địa phương có di tích thờ Đức Thánh; lễ tế dân gian và nghi thức dâng hương.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống nghìn năm văn hiến, sau 6 tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đình đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2025.
"Bước sang năm 2026, trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ và Nhân dân phường Ba Đình quyết tâm giữ vững đoàn kết, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng phường văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, xứng đáng là trung tâm hành chính - chính trị của cả nước" - Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy khẳng định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.