(HNM) - Sáng 12-3, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng gia đình cụ Phạm Khắc Hòe tổ chức lễ tưởng niệm 107 năm ngày sinh cụ. Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, văn hóa.
Gia đình cụ Phạm Khắc Hoè (nguồn trường Quốc học Huế)
Các GS Vũ Khiêu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Chương, Vũ Ngọc Khánh… đã có bài phát biểu khẳng định nhân cách của cụ Phạm Khắc Hòe, công lao của cụ đối với cách mạng Việt Nam, tôn vinh cụ như một tấm gương về tự giáo dục và giáo dục con người, góp phần chuyển biến tư tưởng của trí thức Việt Nam. Đích thân cụ đã soạn thảo "Chiếu thoái vị" và đóng vai trò quan trọng trong việc thoái vị của vua Bảo Đại năm 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, cụ Phạm Khắc Hòa đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có Cố vấn kiêm Tổng thư ký phái đoàn Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị đàm phán với Pháp ở Đà Lạt và Phông-ten-nơ-blô.
Cùng với những cống hiến cho đất nước, cụ còn là tác giả cuốn hồi ký nổi tiếng "Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc".
Lưu Nguyễn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.