Kinhtedothi - Sau đợt mưa lũ vừa qua nhiều hạng mục hạ tầng ở khu vực xã Vĩnh Ngọc cũ, nay thuộc phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị hư hại nặng. Đáng chú ý, công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao với hàng chục mét tường bao quanh bị đổ sập, để lộ kết cấu bên trong khiến người dân không khỏi bất ngờ.
Những trụ tường bị sập gần như không có cốt thép, bê tông gia cố, thậm chí một số đoạn chỉ gồm gạch và vữa. Theo người dân địa phương, với kết cấu như vậy, bức tường khó có thể chịu được tác động lớn, đặc biệt là áp lực của nước lũ.
Nhiều hộ dân sống cạnh Trung tâm Văn hóa - Thể thao lo ngại nếu tường đổ sập trong lúc họ di chuyển chạy lũ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một người dân cho biết, trong đợt lũ vừa rồi, hơn 100m tường bao của Trung tâm đã đổ sập vào hàng rào nhà. May mắn là hàng rào kiên cố của gia đình đã ngăn bức tường gây thiệt hại nặng hơn.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao này được xây dựng nhiều năm trước nhưng gần như bị bỏ hoang. Bờ tường bao quanh trung tâm dài khoảng 500 m, tiếp giáp đường chính và khu dân cư.
Theo các nhà thầu xây dựng, dù công trình cũ hay mới, nguyên tắc xây trụ rào bắt buộc phải có cốt thép trụ và hệ giằng móng. Với công trình có chu vi lớn như tường bao Trung tâm, việc thiếu sắt thép còn nguy hiểm hơn, bởi sự cố tại một điểm có thể kéo theo sụp đổ dây chuyền.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.