Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng hai vị lãnh tụ vĩ đại

Nguyệt Ánh| 15/09/2022 13:05

(HNMO) - Ngày 15-9, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane”.

Quang cảnh hội thảo “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane”.

Dự và chủ trì hội nghị có các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Monxay Laomuasong; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Monxay Laomuasong cho biết, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022, hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng đối với thanh niên hai nước, để cùng nhau ôn lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane về thế hệ trẻ cũng như tổ chức thanh niên hai nước Lào - Việt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu là những người đã xây dựng mối quan hệ và gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Với tư cách là những người kế thừa, thanh niên hai nước  Lào - Việt Nam phải tích cực giữ gìn và phát huy những thành quả ấy…

Tại hội thảo, các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đoàn, đoàn viên, thiếu nhi của Việt Nam và Lào đã tham luận, tập trung phân tích, đánh giá về giá trị lý luận, thực tiễn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, nhất là trong bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ” tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những chỉ dẫn sâu sắc và tinh tế về giáo dục, bồi dưỡng thế trẻ, từ thiếu niên, nhi đồng đến thanh niên cũng như trách nhiệm của Đảng, của Đoàn trong việc chăm sóc, dạy dỗ, rèn luyện, đến với thế hệ tương lai của cách mạng. Những chỉ dẫn đó có giá trị lý luận tư tưởng và phương pháp về giáo dục đào tạo con người, có ý nghĩa thực tiễn to lớn, lâu dài trong công tác của Đoàn Thanh niên, của các tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Monxay Laomuasong.

Tham luận về xây dựng phong cách của thanh niên Lào theo tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, đồng chí Somdi Tengbliachue, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tỉnh Udomxay cho biết: Thanh niên Lào rèn luyện phong cách sống có mục đích và lý tưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Trong đó, thanh niên cần phải hiểu, nắm rõ, quán triệt sâu sắc, rèn luyện bản thân học tập chủ nghĩa Mác-Lênin; vững vàng về chính trị, tư tưởng, có lập trường giai cấp cách mạng, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có ý thức kỷ luật. Thanh niên phải có phong cách yêu lao động, sản xuất, áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật; cần kiệm liêm chính và trong sạch; học tập Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thanh niên cần nâng cao trình độ giáo dục, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa…  

Chia sẻ về công tác giáo dục truyền thống, đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào cho đoàn viên, thanh niên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An Thái Minh Sỹ cho biết, hoạt động này được tập trung đẩy mạnh. Tuổi trẻ hai nước tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối, tình nguyện quốc tế; đồng thời đề xuất: Cần chỉ đạo Đoàn trường đại học, cao đẳng chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ lưu học sinh Lào. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn Thanh niên hai nước xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu, phối hợp giữa tuổi trẻ hai nước theo từng năm, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có chung đường biên giới. Các đơn vị kết nghĩa xây dựng kế hoạch hợp tác như tổ chức các hoạt động tình nguyện...

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Hội thảo đã nhận được 25 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu của hai nước. Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là tài sản quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng hai nước, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam và Lào. Hai vị lãnh tụ không chỉ để lại cho hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào một sự nghiệp vĩ đại mà còn để lại di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Kaysone Phomvihane và tấm gương sáng ngời về đạo đức và phong cách.

“Trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Lào trước hai dân tộc là tích cực học tập, thấm nhuần sâu sắc và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đây là chìa khóa để thế hệ trẻ thành công trong thực hiện trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã xác định”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, vận dụng, kế thừa phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của chủ tịch Kaysone Phomvihane, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào luôn được củng cố, phát huy và ngày càng được tăng cường, phát triển. Tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã triển khai thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên, thiếu nhi để thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước. 

“Trong thời gian tới, trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào là cần cùng nhau giữ gìn và viết tiếp những trang sử vàng cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt giữa hai nước. Đoàn Thanh niên hai nước sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027, xem việc hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau như là hỗ trợ mình, giúp đỡ mình…”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng hai vị lãnh tụ vĩ đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.