Góc nhìn

Tuổi trẻ và tiền đồ xán lạn của dân tộc

Chí Kiên 25/03/2025 15:56

Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết sắp đến” (tháng 1-1946), Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Thật vậy, cũng như cây cối đâm chồi, nảy lộc vào mùa xuân, con người muốn tạo sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội thì phải bắt đầu từ tuổi trẻ.

Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đảng ta luôn xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh.

Trong bài viết đăng Báo Hànộimới ngày 25-3-2025, có tựa đề: “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rõ vai trò của thanh niên: “Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên - thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc”.

dai-hoi-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Viết Thành

Điểm lại lịch sử, kể từ khi ra đời (ngày 3-2-1930), Đảng ta đã có nhiều đồng chí cán bộ là lãnh đạo xuất sắc khi còn đang độ tuổi thanh niên. Tiêu biểu là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta - đồng chí Trần Phú, khi đó mới tròn 26 tuổi; rồi các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ...

Trong cuộc trường chinh giữ nước đầy hy sinh và gian khổ, lực lượng thanh niên với ý chí sắt đá “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và tinh thần không lay chuyển: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc được độc lập, tự do, người dân được hưởng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Bước vào thời kỳ dựng xây đất nước, với khí thế tuổi trẻ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đội ngũ thanh niên ưu tú trong cả nước với tình yêu, tinh thần tự nguyện dấn thân và sự hy sinh vô bờ bến dành cho Tổ quốc, đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Luôn là lực lượng bắt nhịp nhanh với thời cuộc, thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục thể hiện rõ tâm thế, trách nhiệm, bản lĩnh tiên phong, sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh lịch sử của thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước, góp phần đưa Việt Nam vươn lên phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng.

Với vai trò này, đúng như niềm tin tưởng được Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” là: “Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, với mục tiêu dài hạn là phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao. Hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này, Đảng, Nhà nước ta đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có 2 chiến lược quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hai nhiệm vụ chiến lược vì tương lai đất nước đặt trong bối cảnh hiện nay khẳng định rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ. Bởi một lẽ, muốn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cần đội ngũ nhân lực trẻ, chất lượng cao. Trong khi đó, thanh niên hiện nay là thế hệ sinh ra trong thời đại 4.0, tiếp cận nhanh, thích ứng tốt với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phân tích như vậy để thấy, trong mọi thời kỳ cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt, tiên phong và ở thời đại 4.0, người trẻ càng có điều kiện thuận lợi để thể hiện rõ hơn vị trí, vai trò này.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được Đảng ta dẫn dắt sẽ kiến tạo những thay đổi mang tính lịch sử, tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong tương lai phát triển đất nước.

Kỳ vọng, niềm tin ở một kỷ nguyên mới được đặt lên vai thanh niên Việt Nam, với trách nhiệm lớn lao là thực hiện cho được mong muốn của người đứng đầu Đảng ta: “Mọi thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đảng, Nhà nước, nhân dân ta hết sức coi trọng và đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên. Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục góp phần to lớn thực hiện sứ mệnh lịch sử và vinh quang trong giai đoạn cách mạng mới là xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.

Tiền đồ xán lạn của dân tộc đang trông chờ ở tuổi trẻ Việt Nam!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ và tiền đồ xán lạn của dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.