Những ngày này, tại các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), cán bộ cơ sở và đoàn viên thanh niên đang tích cực hỗ trợ người dân rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, góp phần thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Đoàn viên sát cánh cùng người dân
Những ngày gần đây, tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 21 nhiều người cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và những giấy tờ liên quan để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Bên trong hội trường, các bàn làm việc được bố trí thành từng nhóm, mỗi nhóm phụ trách một công đoạn từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin đến cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân được hướng dẫn kiểm tra hồ sơ ngay từ đầu. Những trường hợp còn thiếu thông tin được giải thích cụ thể để bổ sung kịp thời, hạn chế phải đi lại nhiều lần.
Có mặt tại điểm hỗ trợ ở tổ dân phố 21, ông Nguyễn Đức Hòa, Tổ phó Tổ dân phố cho biết, ban đầu nhiều người khá lo lắng vì nghĩ việc đối chiếu dữ liệu sẽ phức tạp.
"Người dân chỉ mang giấy tờ theo, còn lại đều được cán bộ và các cháu đoàn viên hướng dẫn rất tận tình. Việc hoàn tất thủ tục ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng nên rất thuận tiện, không phải đi xa. Qua buổi làm việc, chúng tôi cũng hiểu việc cập nhật đầy đủ thông tin sẽ giúp giải quyết các thủ tục sau này nhanh và thuận lợi hơn", ông Hòa cho biết.
Cũng trong những ngày qua, tại các tổ dân phố 2 và 5, nhiều đoàn viên thanh niên ngồi cạnh người dân để hướng dẫn từng thao tác đối chiếu dữ liệu. Với những người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hay các nền tảng số, lực lượng thanh niên trực tiếp hỗ trợ từ việc kiểm tra thông tin cá nhân đến hoàn thiện các biểu mẫu điện tử.
Còn ở tổ dân phố 13, việc hỗ trợ còn linh hoạt hơn khi các đoàn viên mang máy tính đến tận nhà đối với những trường hợp người cao tuổi, người đi lại khó khăn hoặc không thể đến điểm tiếp nhận tập trung. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân đều được kiểm tra cẩn thận trước khi cập nhật lên hệ thống.

Anh Vũ Hoàng Giang, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 13 cho biết, nhiều người dân ban đầu còn bỡ ngỡ khi tiếp cận việc đối chiếu dữ liệu điện tử. Vì vậy, các đoàn viên vừa hỗ trợ thao tác kỹ thuật, vừa giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai.
"Khối lượng công việc khá lớn nhưng anh em đoàn viên đều cố gắng hỗ trợ nhanh, chính xác và thuận tiện nhất. Với những trường hợp không thể đến điểm tập trung, chúng tôi chủ động đến tận nhà để không bỏ sót thông tin của người dân. Khi người dân hiểu được lợi ích của việc làm sạch dữ liệu, mọi người đều rất sẵn sàng phối hợp", anh Giang chia sẻ.
Theo anh Giang, sau những ngày đầu tuyên truyền, đa số người dân đã chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước khi đến điểm hỗ trợ, giúp thời gian xử lý mỗi hồ sơ được rút ngắn đáng kể.
Điều dễ nhận thấy tại các điểm hỗ trợ là sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ chuyên môn, tổ dân phố và lực lượng đoàn viên thanh niên. Người tiếp nhận hồ sơ, người nhập dữ liệu, người hướng dẫn thủ tục, người giải đáp thắc mắc... tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân hoàn thành việc rà soát thông tin nhanh nhất.
Chung sức hoàn thiện nền tảng dữ liệu số
Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND, phường Ô Chợ Dừa triển khai đợt cao điểm 45 ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, đồng bộ theo tiêu chí "Đúng - đủ - sạch - sống", kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Khối lượng công việc của đợt cao điểm rất lớn khi phường vừa phải duy trì dữ liệu của các thửa đất đã hoàn thiện, vừa tiếp tục rà soát, bổ sung, xác minh thông tin đối với hàng nghìn thửa đất còn thiếu dữ liệu hoặc chưa được chuẩn hóa.

Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, phường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ cán bộ chuyên môn, Công an phường, tổ dân phố đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng đoàn viên thanh niên.
Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian tới. Vì vậy, các tổ công tác được yêu cầu bám sát địa bàn, hướng dẫn tận tình, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đúng, đủ, chính xác; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực phối hợp.
Cùng với rà soát, cập nhật dữ liệu, phường đặt mục tiêu 100% chủ sử dụng đất trên địa bàn được thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong quá trình thực hiện, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Từ những điểm hỗ trợ tại nhà sinh hoạt cộng đồng đến những lần đoàn viên mang máy tính đến tận nhà người dân, từng thông tin đất đai đang được rà soát, bổ sung và chuẩn hóa. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, tinh thần xung kích của tuổi trẻ và sự phối hợp của người dân đang góp phần đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.