Những ngày gần đây, diện mạo đô thị phường Tùng Thiện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoạn vỉa hè từng bị lấn chiếm bởi mái che, biển quảng cáo, hàng hóa, vật dụng sinh hoạt nay đã thông thoáng hơn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thuận tiện cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan đô thị.
Kết quả này đến từ việc UBND phường Tùng Thiện duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm trật tự đô thị, với phương châm làm thật, làm liên tục, hướng tới thay đổi nhận thức lâu dài trong nhân dân.
Trong đợt ra quân lần này, cách làm được triển khai mềm dẻo nhưng kiên quyết. Các tổ công tác không chỉ xử lý vi phạm mà trực tiếp xuống từng hộ dân, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, vận động, giải thích và hỗ trợ khắc phục. Dù thời tiết nắng nóng, lực lượng chức năng vẫn bám địa bàn, hỗ trợ tháo dỡ mái tôn, khung sắt, biển quảng cáo, đồng thời thu dọn vật liệu, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

Ban đầu, một số hộ dân còn e ngại việc tháo dỡ ảnh hưởng sinh hoạt, kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền về quy định và mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn mỹ quan đô thị, đa số hộ dân đã đồng thuận, phối hợp thực hiện.
Tinh thần tự giác cũng thể hiện rõ trong thực tế. Nhiều hộ chủ động thuê người tháo dỡ trước khi đoàn kiểm tra đến; một số hộ kinh doanh tự di chuyển bàn ghế, biển quảng cáo, chậu cây vào đúng phạm vi cho phép, không cần lập biên bản xử lý.
Tại khu vực Thanh Vị, tình trạng để xe tùy tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã giảm rõ rệt. Nhiều điểm từng là “điểm nghẽn” giao thông vào giờ cao điểm nay đã thông thoáng hơn. Người dân đánh giá cao việc phường duy trì kiểm tra thường xuyên, thay vì chỉ ra quân theo đợt.
Bác Phùng Hữu Nghị, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6, Sơn Lộc, phố Thanh Vị cho biết: “Trước đây, hàng hóa bày kín lối đi, xe cộ di chuyển khó khăn. Từ khi phường làm quyết liệt, vỉa hè thông thoáng hơn, trẻ em đi học cũng an toàn hơn. Quan trọng là ý thức người dân đã thay đổi rõ rệt.”
“Muốn lập lại trật tự đô thị bền vững thì quan trọng nhất là sự tự giác của người dân, chứ không chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Không phải dẹp được một lần là xong, mà phải giữ được lâu dài, để việc giữ gìn vỉa hè, lòng đường trở thành thói quen.”, bác Nghị nhấn mạnh.

Điểm đáng chú ý, phường Tùng Thiện đang chuyển trọng tâm từ giai đoạn ra quân cao điểm sang duy trì nề nếp quản lý sau xử lý. Thay vì chỉ tập trung giải tỏa vi phạm, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ, giám sát tái lấn chiếm và duy trì trật tự đô thị theo hướng thường xuyên, liên tục.
Các nội dung đã triển khai được cụ thể hóa bằng Thông báo số 353/TB-UBND ngày 14-5-2026, yêu cầu các hộ dân, hộ kinh doanh tiếp tục tự giác chấp hành, không tái vi phạm sau thời hạn 22-5-2026. Thông báo đồng thời quy định rõ các hành vi vi phạm và nhấn mạnh trách nhiệm duy trì nếp sống văn minh đô thị sau khi đã được chỉnh trang.
Song song với đó, các tổ dân phố và đoàn thể chính trị - xã hội được giao tăng cường giám sát tại cơ sở, kịp thời nhắc nhở và phản ánh các trường hợp tái lấn chiếm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái vi phạm, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định, không để phát sinh vi phạm trở lại.
Lãnh đạo phường Tùng Thiện xác định công tác lập lại trật tự đô thị phải thực hiện thường xuyên, liên tục, không mang tính phong trào. Khi người dân hiểu rõ vỉa hè, lòng đường không phải nơi kinh doanh, tập kết hàng hóa, thì trật tự đô thị mới được duy trì bền vững.

Một hộ kinh doanh trên phố Hữu Nghị chia sẻ: “Trước đây thấy nhà khác làm thì mình cũng làm theo cho tiện buôn bán. Nhưng khi vỉa hè bị chiếm hết, người đi bộ phải xuống lòng đường rất nguy hiểm. Giờ mọi người đã nhắc nhau giữ gọn gàng, không bày hàng tràn lan như trước.”
Những thay đổi này có thể chưa diễn ra trong ngày một ngày hai, nhưng từ việc tự giác tháo dỡ mái che, thu gọn hàng hóa, giữ gìn vệ sinh vỉa hè, ý thức cộng đồng đang dần hình thành và lan tỏa.
Diện mạo đô thị Tùng Thiện hôm nay không chỉ thay đổi bởi những tuyến đường thông thoáng hơn, mà còn bởi sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh, an toàn và sạch đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.