Môi trường

Tuần tới, Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh

Kim Nhuệ 15/10/2023 - 19:07

Từ ngày 18 đến 21-10, mưa tại Hà Nội gia tăng về diện và lượng, nhiệt độ giảm mạnh.

ha-noi-mua.jpg
Đêm nay và sớm mai (16-10), thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (15-10) và sớm mai, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.

Trưa và chiều mai (16-10), Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 31-33 độ C.

Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày 17-10. Do ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh nên từ ngày 18 đến 21-10, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; nhiệt độ giảm mạnh từ ngày 21-10.

Cập nhật thời hạn mùa, cơ quan trên nhận định, khoảng cuối tháng 12 năm nay và đầu tháng 1 năm 2024, Hà Nội mới ảnh hưởng đợt rét đậm, rét hại và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình tại Hà Đông (khu vực đặc trưng của thành phố Hà Nội) trong tháng 11-2023 ở mức 22,5-23,5 độ C; tháng 12 ở mức 18,5-19,5 độ C; tháng 1-2024 ở mức 17-18 độ C.

mua-lon-hue.jpg
Các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn trong những ngày tới.

Về diễn biến mưa lớn tại miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và ngày hôm nay (15-10), các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa to đến rất to; lượng mưa lớn nhất đo được tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là 234,4mm, thành phố Đà Nẵng 281,2mm, tỉnh Quảng Nam 291mm...

Từ chiều nay đến ngày 17-10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-250mm, có nơi cao hơn 300mm; trong đó, các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi cao hơn 700mm...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 17 đến ngày 18-10, mưa có xu hướng mở rộng lên phía Bắc. Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn với lượng mưa 100-200mm, có nơi cao hơn 400mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đạt cấp 3; Thừa Thiên - Huế đạt cấp 2; phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định đạt cấp 1.

Từ hôm nay đến ngày 18-10, trên sông ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu là 3-8m, hạ lưu là 1-4m. Đỉnh lũ các sông ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị lên mức báo động cấp I-II, có sông trên mức báo động II. Các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động cấp II-III. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi... có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị...

Chiều tối nay (15-10), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 16h hôm nay, 6/7 quận của thành phố Đà Nẵng đã hết ngập; riêng huyện Hòa Vang còn ngập úng cục bộ tại một số nơi thấp trũng ven sông Túy Loan. 6.835 người dân của thành phố Đà Nẵng đã trở về nhà sau những ngày phải sơ tán vì ngập lụt. Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, do tốc độ thoát nước chậm hơn nên một số khu dân cư thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Huế, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang còn ngập lụt cục bộ; 356 người dân đi sơ tán chưa thể về nhà...

Trong ngày 15-10, các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục sự cố sạt lở giao thông, vệ sinh môi trường khu dân cư sau ngập lụt, hỗ trợ người dân vùng úng ngập ổn định cuộc sống. Sáng nay, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho thông xe qua đèo Hải Vân...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuần tới, Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.