Với thuế quan “có đi, có lại” thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa trải qua một tuần biến động rất mạnh và nhiều bất ngờ.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, toàn bộ thị trường năng lượng và kim loại chìm trong sắc đỏ. Chỉ số MXV-Index lao dốc tới hơn 6,5% xuống mức 2.148 điểm - tốc độ giảm mạnh chưa từng thấy kể từ đầu năm cho tới nay.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4-4, giá bạc giảm mạnh 16% xuống còn 29,23 USD/ounce, trong khi bạch kim mất 7,7%, lùi về mức 902 USD/ounce.
Quyết định áp thuế đối ứng toàn cầu của Mỹ đã khiến thị trường kim loại quý chao đảo khi lo ngại leo thang căng thẳng thương mại có thể dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí sản xuất tăng cao và nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh.
Bên cạnh đó, giá kim loại quý còn chịu sức ép từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Điều này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD và giảm sức hút của nhóm kim loại quý.
Trên thị trường kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm hơn 14% so với đầu tuần, xuống còn 9.704 USD/tấn, trong khi giá quặng sắt giảm 1,57%, chốt ở mức 100,6 USD/tấn. Citigroup dự báo giá đồng có thể giảm thêm 8 - 10% trong vài tuần tới.
Mặc dù đồng hiện không nằm trong danh sách các mặt hàng chịu thuế đối ứng, nhưng chính quyền Mỹ đang điều tra khả năng áp thuế riêng đối với mặt hàng này.
Đối với quặng sắt, giá đang chịu áp lực lớn từ tình trạng dư cung gia tăng trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.
Thị trường dầu thô vừa chứng kiến một tuần biến động và đầy bất ngờ. Kết thúc phiên cuối tuần (4-4), giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021. Trong đó, giá dầu thô Brent đánh mất 9,8% xuống 65,58 USD/thùng; giá dầu thô WTI lao dốc 10,6% xuống còn 61,99 USD/thùng.
JPMorgan dự báo khả năng xảy ra giảm phát kinh tế toàn cầu đã tăng từ 40% lên 60%.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.