Góc nhìn

Từ thu hút vốn đến tạo lập động lực phát triển mới

Gia Khánh 15/07/2026 - 06:34

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đang chuyển từ “thu hút vốn” sang “hợp tác và kiến tạo hệ sinh thái đầu tư chiến lược”. Đây không đơn thuần là đổi phương thức xúc tiến đầu tư, mà là thay đổi cách tiếp cận đối với phát triển. Thay vì coi dòng vốn là đích đến, thành phố xác định việc hình thành một hệ sinh thái hấp dẫn nhằm thu hút những dòng vốn chất lượng cao chính là nền tảng của tăng trưởng bền vững.

Sự chuyển dịch ấy diễn ra đúng thời điểm cạnh tranh thu hút đầu tư trên thế giới đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Cách đây vài thập niên, lợi thế của một địa phương có thể là giá thuê đất thấp, lao động dồi dào hay những ưu đãi về thuế. Nhưng trong nền kinh tế số và kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, điều các tập đoàn công nghệ toàn cầu tìm kiếm lại là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi có thể nhanh chóng kết nối với nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, hạ tầng số và một nền hành chính đủ năng lực đồng hành trong suốt vòng đời dự án.

Nói cách khác, cuộc cạnh tranh hiện giờ thể hiện ở hiệu quả kiến tạo môi trường phát triển. Đó cũng là lý do Hà Nội xác định rõ quan điểm, chủ động chuẩn bị điều kiện để thu hút doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ xanh, tài chính quốc tế và các ngành công nghệ lõi của tương lai. Mỗi dự án công nghệ cao không chỉ mang theo vốn, mà còn là công nghệ, tri thức, phương thức quản trị, mạng lưới đối tác và cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Giá trị của một dự án vì thế không nằm ở số vốn đăng ký, mà ở khả năng lan tỏa tới cả nền kinh tế.

Hà Nội không chỉ hướng tới thu hút đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài, mà còn đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái để doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển. Khi các doanh nghiệp công nghệ trong nước có cơ hội trở thành nhà cung ứng, đối tác nghiên cứu, đối tác sản xuất hoặc cùng tham gia đổi mới sáng tạo với các tập đoàn quốc tế, năng lực nội sinh của nền kinh tế sẽ được nâng lên. Đầu tư nước ngoài trở thành động lực thúc đẩy cả khu vực doanh nghiệp trong nước trưởng thành.

Để biến tư duy mới thành kết quả thực chất, trước hết Hà Nội cần chuyển từ “quản lý dự án” sang tư duy “chăm sóc nhà đầu tư”. Mỗi dự án chiến lược cần được đồng hành bằng một cơ chế đặc biệt, trong đó chính quyền không chỉ thực hiện chức năng cấp phép mà còn đóng vai trò điều phối, tháo gỡ khó khăn và kết nối các nguồn lực cần thiết. Tốc độ xử lý thủ tục, tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh của bộ máy sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng không kém các chính sách ưu đãi.

Thành phố cũng cần xây dựng một chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm. Thay vì chờ nhà đầu tư tìm đến, cần chủ động lập danh mục dự án, nhà đầu tư và chương trình tiếp cận, đối thoại, hợp tác dài hạn. Cùng với đó là chuẩn bị sẵn quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và nguồn nhân lực cho từng nhóm ngành ưu tiên.

Với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và từng bước vươn tầm khu vực, Hà Nội đang lựa chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn. Khi biết kiến tạo một hệ sinh thái đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược, đủ sức nuôi dưỡng doanh nghiệp Việt Nam lớn lên cùng các tập đoàn toàn cầu và đủ sức chuyển hóa tri thức thành động lực tăng trưởng, Thủ đô sẽ không chỉ thu hút được những dòng vốn chất lượng cao mà còn tạo dựng được lợi thế cạnh tranh mới cho nhiều thập niên tới. Đó cũng chính là giá trị của sự chuyển dịch từ “thu hút vốn” sang “kiến tạo hệ sinh thái đầu tư chiến lược” để mở ra một bước phát triển mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Từ thu hút vốn đến tạo lập động lực phát triển mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.