Không chỉ quyết nghị những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII còn thông qua nhiều chính sách an sinh có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
Ngay sau kỳ họp, các sở, ngành đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đưa các chính sách từng bước đi vào thực tiễn. Với vai trò giám sát, đồng hành, HĐND thành phố tiếp tục theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, bởi hiệu quả của một kỳ họp không chỉ nằm ở những nghị quyết được ban hành, mà được đo bằng mức độ người dân được thụ hưởng từ các quyết sách đó.
Tại kỳ họp thứ năm vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đồng thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm qua. Trong đó, Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Luật Thủ đô năm 2026) và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.
Đây đều là những quyết sách hướng tới bảo đảm người dân Thủ đô, từ người trẻ đến người cao tuổi đều được hưởng những chính sách an sinh đặc thù, vượt trội. Những quyết sách này đều đòi hỏi triển khai nhanh và hiệu quả được kiểm chứng bằng mức độ người dân được thụ hưởng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố cần khẩn trương cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
"Không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc dồn khối lượng công việc vào những tháng cuối năm. Mọi khó khăn, vướng mắc phải được phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở; những nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án giải quyết, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố", Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, bám sát thực tiễn, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương đưa các chính sách dân sinh vào cuộc sống, bảo đảm mọi chủ trương đều đến đúng người, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Với các nghị quyết liên quan đến giáo dục, an sinh xã hội, chăm lo học sinh và các nhóm đối tượng thụ hưởng phải được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định; không để thủ tục hành chính làm chậm chính sách hoặc làm giảm đi ý nghĩa nhân văn của các quyết sách đã được HĐND thành phố thông qua.
Tính đến nay, toàn thành phố đã có gần 160.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có hơn 15.000 điển hình làm kinh tế giỏi và gần 10.000 người cao tuổi đang là chủ doanh nghiệp, trang trại, cơ sở kinh doanh, tạo việc làm cho gần 80.000 lao động.

Bà Trần Thị Hậu (77 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà) cho rằng, Nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn thành phố là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ. Theo bà Hậu, đây vừa là sự chuẩn bị cho những thay đổi về cơ cấu dân số, vừa là cơ hội để phát huy nguồn lực của người cao tuổi.
“Người cao tuổi hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với khả năng của mình như thành lập doanh nghiệp, làm việc, tư vấn chuyên môn hoặc chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đây là hướng đi giúp người cao tuổi sống khỏe, sống có ích và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng”, bà Trần Thị Hậu nói.
Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn, nhiều người cao tuổi hiện vẫn có sức khỏe tốt, có chuyên môn, tay nghề và kỹ năng quản lý, mong muốn tiếp tục lao động để cống hiến và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, không ít người còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ. Vì vậy, Nghị quyết của HĐND thành phố rất thiết thực với người lao động cao tuổi, tạo thêm cơ hội để người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động và phát huy giá trị đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.
Bên cạnh việc triển khai nhanh chóng các mô hình "Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, ngay từ cuối tháng 6-2026, Sở Nội vụ đã tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026 với 250 chỉ tiêu dành riêng cho người lao động cao tuổi; đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người cao tuổi; các chương trình tín dụng ưu đãi, tư vấn vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người cao tuổi...

“Với vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm lao động, người cao tuổi là “nguồn nhân lực vàng”, hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia sản xuất, kinh doanh, truyền nghề, tư vấn hoặc đào tạo khi được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng”, ông Nguyễn Tây Nam nói.
Nhanh chóng thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ về bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn.
Theo hướng dẫn, từ năm học 2026-2027, thành phố thống nhất triển khai hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú gồm nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn sẵn. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo phương án thống nhất trên từng địa bàn, thay vì để các trường tự triển khai riêng lẻ như trước.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, Hà Nội đã xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ quản lý và giám sát, gồm 5 nhóm nội dung. Trong đó sẽ xây dựng hồ sơ dinh dưỡng điện tử cho học sinh; quản lý nhà cung cấp thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; kiểm soát an toàn thực phẩm trên môi trường số thông qua ứng dụng chữ ký số và camera AI; xây dựng ứng dụng dành cho phụ huynh để tra cứu, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo.
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Khánh (phường Giảng Võ) Hoàng Thị Thanh Ngọc cho biết, chính sách tiếp tục hỗ trợ bữa ăn bán trú năm học 2026-2027 của thành phố được nhiều phụ huynh hưởng ứng vì tính nhân văn, thiết thực.
Để thực hiện hiệu quả chính sách nhân văn này, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Khánh cho biết, nhà trường tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ quy trình truy xuất nguồn gốc để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu năm học, phụ huynh được mời tham quan cơ sở chế biến suất ăn; hằng ngày trực tiếp tham gia giám sát bếp ăn theo lịch phân công. Trường cũng hướng dẫn phụ huynh cách kiểm tra tem mác và nguồn gốc thức ăn, để hoàn thiện bữa ăn của học sinh an toàn và chất lượng nhất.
"Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến không chỉ bảo đảm bữa ăn đầy đủ, an toàn cho học sinh, mà còn tạo niềm tin, giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con học bán trú tại trường", bà Hoàng Thị Thanh Ngọc nói.

Để tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng, bảo đảm Nghị quyết của HĐND thành đạt hiệu quả cao nhất, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quang Minh Dương Thị Thanh Tú cho biết, UBND xã đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và các nhà trường lên phương án tổ chức bán trú cụ thể, từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, cải tạo bếp ăn một chiều, cho đến việc tập huấn nhân viên và triển khai kế hoạch dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi.
Những chuyển động sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Hà Nội cho thấy một tinh thần xuyên suốt: Mỗi nghị quyết được ban hành không phải là điểm kết thúc của quá trình quyết định chính sách, mà là điểm khởi đầu cho hành động trong thực tiễn. Với vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND thành phố không chỉ quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thủ đô, mà còn tăng cường giám sát, đồng hành cùng UBND thành phố, các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện.
Từ những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn đô thị đến các chính sách an sinh thiết thực, quá trình triển khai đang từng bước đưa nghị quyết đến gần hơn với cuộc sống. Hiệu quả của kỳ họp vì thế không chỉ được đo bằng những quyết sách đã thông qua, mà bằng những chuyển biến cụ thể, bằng sự đồng thuận và thụ hưởng của nhân dân. Đó cũng là thước đo quan trọng khẳng định vai trò của HĐND thành phố trong hành trình kiến tạo, xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.