Giáo dục

Từ lớp học đến tương lai số: Mô hình hợp tác ba bên mở lối cho nhân tài công nghệ Việt Nam

Tiến Khoa 25/06/2026 - 10:40

Giữa kỳ nghỉ hè, học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) vẫn cùng nhau đến Trung tâm Thông tin năng lượng nguyên tử (ICONE) - Đại học Bách khoa Hà Nội để tham gia tập huấn Samsung Solve for Tomorrow 2026. Trước khi buổi tập huấn diễn ra, nhiều em đã chủ động hoàn thành khóa học trực tuyến của chương trình. Từ những hình ảnh ấy, có thể thấy, giáo dục STEM đang được lan tỏa mạnh mẽ và mô hình phối hợp giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp đang mở ra hướng đi mới trong việc bồi dưỡng nhân tài công nghệ từ sớm.

Từ một buổi tập huấn mùa hè để thấy sức lan tỏa của Samsung Solve for Tomorrow

Sáng 22-6, dù đang trong kỳ nghỉ hè, niềm yêu thích đặc biệt với STEM đã đưa học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS Trưng Vương đến Trung tâm Thông tin năng lượng nguyên tử (ICONE) - Đại học Bách khoa Hà Nội để tham gia chương trình tập huấn Samsung Solve for Tomorrow 2026. Đáng chú ý, trước khi buổi tập huấn trực tiếp diễn ra, một số học sinh đã chủ động tìm hiểu và hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến của chương trình.

581-202606251021441.jpg

THCS Trưng Vương cũng không phải là cái tên xa lạ với sân chơi này khi từng có đội thi lọt vào vòng chung kết năm 2023. Tại buổi tập huấn, các giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang đến những chia sẻ khoa học nhưng gần gũi, giúp học sinh biết cách hình thành ý tưởng từ những quan sát thực tế. Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn các em thực hành tư duy thiết kế, phát triển giải pháp lấy con người làm trung tâm, đồng thời, chia sẻ quy trình nộp bài và các yêu cầu của cuộc thi. Không khí hào hứng của các em học sinh cho thấy sức hấp dẫn của STEM khi được tiếp cận theo hướng trải nghiệm và giải quyết các vấn đề của đời sống.

Những gì diễn ra tại hội thảo dành cho học sinh và giáo viên Trường THCS Trưng Vương cũng là một lát cắt phản ánh sức lan tỏa của Samsung Solve for Tomorrow trên phạm vi cả nước. Tối 22-6-2026, webinar số 6 đã khép lại chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến đồng hành cùng cuộc thi, mang đến cơ hội học hỏi và trao đổi kiến thức cho hàng nghìn giáo viên, học sinh và những người yêu thích STEM.

581-202606251021442.jpg

Sau các buổi hội thảo trực tuyến cùng hơn 70 buổi tập huấn trực tiếp, nhiều học sinh đã có những chuyển biến rõ rệt: Chủ động tham gia thảo luận, mạnh dạn chia sẻ ý tưởng, biết quan sát và phát hiện vấn đề từ thực tiễn, hình thành tư duy lấy con người làm trung tâm - điểm căn bản trong tư duy thiết kế, phát triển khả năng sáng tạo và duy trì tinh thần học tập tích cực. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy lại chính là nền tảng để hình thành tư duy đổi mới sáng tạo. Đó cũng là mục tiêu mà Samsung Solve for Tomorrow theo đuổi trong nhiều năm qua: không chỉ tìm kiếm những ý tưởng xuất sắc, mà còn góp phần tạo dựng một thế hệ học sinh biết quan sát cuộc sống, biết đặt câu hỏi và sử dụng khoa học, công nghệ để giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Samsung Solve for Tomorrow là chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung, được tập đoàn khởi xướng trên toàn cầu năm 2010. Đến nay, chương trình được mở rộng tới 68 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Samsung Solve for Tomorrow chính thức được triển khai từ 2019 và trở thành sân chơi thường niên dành cho học sinh THCS, THPT ứng dụng kiến thức STEM để tìm ra các giải pháp cho những vấn đề tại cộng đồng địa phương.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của chương trình khi Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) - đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính - triển khai cuộc thi trên quy mô toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở một lễ khởi động, Ban tổ chức còn tổ chức chuỗi roadshow phát động cuộc thi tại cả ba miền, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến, các buổi tập huấn trực tiếp và hướng dẫn học sinh tiếp cận tư duy thiết kế, xây dựng ý tưởng, hoàn thiện hồ sơ dự thi. Tính đến nay, Samsung Solve for Tomorrow đã được lan tỏa tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với hệ thống tập huấn được đầu tư bài bản cả trực tuyến lẫn trực tiếp, cuộc thi năm nay được kỳ vọng sẽ ghi nhận nhiều ý tưởng có chất lượng và tính ứng dụng cao hơn.

Mô hình hợp tác ba bên bồi dưỡng nhân tài công nghệ từ sớm

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghệ cao, những định hướng lớn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải xây dựng nguồn nhân lực công nghệ không thể chờ đến bậc đại học mới bắt đầu. Những phẩm chất như tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm hay tinh thần đổi mới cần được nuôi dưỡng ngay từ bậc THCS, THPT. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Nếu Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách và hoạch định chiến lược, nhà trường là nơi nuôi dưỡng tri thức và khơi dậy đam mê khám phá, thì doanh nghiệp mang đến nguồn lực, công nghệ và những bài toán thực tiễn để học sinh được trải nghiệm và phát triển năng lực sáng tạo. Sự đồng hành giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Samsung Việt Nam cùng các nhà trường trong khuôn khổ Samsung Solve for Tomorrow 2026 đang cho thấy hiệu quả của mô hình hợp tác ba bên ấy.

Từ những chính sách lớn của Nhà nước, sự đồng hành của doanh nghiệp đến nỗ lực của các nhà trường, một hệ sinh thái nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo đang từng bước được hình thành. Và chính trong những lớp học hôm nay, nơi học sinh được khuyến khích quan sát, sáng tạo và giải quyết các vấn đề của cuộc sống, những nhân tố cho tương lai công nghệ của Việt Nam đang dần được ươm mầm để sớm vươn lên phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10-2026. Các đội thi năm nay sẽ phát triển ý tưởng theo 1 trong 3 chủ đề: Phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Từ lớp học đến tương lai số: Mô hình hợp tác ba bên mở lối cho nhân tài công nghệ Việt Nam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.