(HNMĐT) - Bị cáo nhiều tuổi nhất (18 tuổi) và cũng là bị cáo phải lĩnh mức án cao nhất (tử hình) trong vụ án đâm chết người trên đường Nguyễn Trãi hồi tháng 11/2005 là Nguyễn Ngọc Tuấn (ở tại 71 phố Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội). Cùng chịu tội với Tuấn trong vụ án này còn có Tạ Ngọc Hưng (15 tuổi, thường trú tại 12/189 phố Khương Thượng, Đống Đa) và Phạm Trường Giang (15 tuổi, trú ở số 3 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).
Cả ba đều bị truy tố về tội giết người. Ngoài Tuấn lĩnh án tử hình, hai bị cáo còn lại là Hưng và Giang lĩnh đồng mức án 12 năm tù giam. Đồng thời, các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 31 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Phán quyết này được Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra hôm qua (22/5).
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 25/11/2005, Tuấn rủ Giang, Hưng đi chơi đêm và mang theo 2 con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn). Đến đầu ngõ 72 đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân), nhóm của Tuấn gặp 1 tốp thanh niên không quen biết gồm 3 nam, 2 nữ (cùng quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), trong đó có anh Phạm Văn Lương (sinh năm 1986).
Rất vô cớ, Tuấn gây sự, đe dọa với anh Lương trong nhóm thanh niên kia khiến anh Lương sợ, bỏ chạy. Ngay lập tức, Tuấn cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào phía sau đầu anh Lương. Giang cũng “hùa” theo, dùng gạch ném trúng người anh Lương rồi chạy vượt lên xô ngã và dùng chân đạp, đá túi bụi vào anh Lương để Tuấn chạy đến tiếp tục cầm dao chém vào đầu anh Lương. Hưng từ phía sau xông vào cầm dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực phải và bụng phải làm máu từ trong bụng anh Lương phụt ra ngoài. Lúc này, Tuấn mới hô cả bọn dừng tay, tẩu thoát. Tuy nhiên, Hưng vẫn còn chưa nguôi “sôi” máu côn đồ, trước khi bỏ đi, bị cáo này còn đâm tiếp một nhát nữa trúng ngực trái, thấu tim nạn nhân, khiến anh Lương chết ngay tại chỗ.
Sau đó, cả 3 tên tẩu thoát khỏi hiện trường và mang theo hung khi gây án. Ngày hôm sau, Hưng bị công an bắt giữ tại 1 quán Internet trên ở đường Dương Quảng Hàm (Hà Nội). Ngày 28/11/2005, Giang và Tuấn đã tự giác đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.