Những đổi thay mạnh mẽ của đất nước, của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua đã mang đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân niềm vui, sự tin tưởng và nhiều kỳ vọng. Trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng Quốc khánh 2-9, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội những suy nghĩ và mong ước về một Thủ đô ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.
TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Hạnh phúc phải trở thành trách nhiệm của Thủ đô
Tôi rất mừng khi Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đưa mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc vào Nghị quyết. Hạnh phúc vốn là khát vọng nghìn đời của dân tộc, là giá trị luôn được đặt cùng độc lập và tự do trong mục tiêu xây dựng đất nước. Nay, khi được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ Hà Nội, hạnh phúc không thể chỉ dừng ở khái niệm mà phải trở thành trách nhiệm của Thủ đô. Với vị thế của mình, Hà Nội phải đi đầu và làm gương.
Trong bối cảnh thách thức truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, cùng những vấn đề nảy sinh từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số…, việc xây dựng một thành phố hạnh phúc đòi hỏi năng lực quản trị hiệu quả hơn.
Điều căn cốt để Hà Nội vượt qua khó khăn là đoàn kết và đồng thuận. Đồng thuận không có nghĩa là người dân khoán trắng cho Đảng bộ, chính quyền; ngược lại, Đảng bộ cũng phải hết lòng vì dân, nói đi đôi với làm. Mọi chủ trương, dự án, công việc lớn của thành phố đều cần được thực hiện trên nền tảng công khai, minh bạch, để người dân biết rõ trách nhiệm thuộc về ai, làm việc gì, làm để đạt mục tiêu nào và bao giờ hoàn thành.
Đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng là điều kiện để tạo sức mạnh; còn rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền chính là cách để sự đồng thuận ấy được chuyển thành hành động. Đây không chỉ là phương thức quản lý mà còn là điều kiện để những mục tiêu lớn của Hà Nội, trong đó có mục tiêu xây dựng một thành phố hạnh phúc thành hiện thực.
Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân:

Chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh
Hà Nội đang đứng trước giai đoạn phát triển mới, với quy mô không gian, dân số và những cơ hội mới sau quá trình tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính. Điều đó đặt ra yêu cầu chính quyền các cấp phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy người dân làm trung tâm, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để biến chủ trương, chính sách thành những kết quả cụ thể trong đời sống.
Trong dòng chảy phát triển chung của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khánh xác định đây là thời điểm cần phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Xã An Khánh có nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng, quỹ đất và dư địa phát triển, đồng thời đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao chất lượng đô thị, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm trật tự, kỷ cương, quan tâm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Vì vậy, tinh thần Quốc khánh 2-9 không chỉ được thể hiện trong những hoạt động kỷ niệm mà được chuyển hóa thành hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Mỗi người cùng có ý thức giữ gìn môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh; mỗi cán bộ phải tận tụy, trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ; mỗi tổ dân phố, thôn, khu dân cư tiếp tục củng cố tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.
Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã An Khánh sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô. Đó cũng chính là cách thiết thực để xã An Khánh cùng thành phố Hà Nội viết tiếp những trang mới trên hành trình xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước!
Đảng viên 66 năm tuổi Đảng Nguyễn Trấn, khu tập thể Nam Đồng, phường Kim Liên:

Niềm tin từ những công trình kiến tạo tương lai
Vừa qua, tôi đã được xem triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội, được tận mắt chứng kiến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với các khu công nghệ cao, khu đô thị trung tâm, trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời chứng kiến việc thành phố liên tiếp khởi công nhiều công trình có quy mô lớn, mang tầm vóc thế kỷ... Điều đó mang đến cho chúng tôi những kỳ vọng lớn lao về tương lai của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung.
Đó không chỉ là những tuyến đường, cây cầu hay khu đô thị mới mà còn thể hiện khát vọng vươn lên và tầm nhìn kiến tạo tương lai của Thủ đô. Tôi đặc biệt phấn khởi trước tinh thần quản trị đổi mới của thành phố: Việc gì đã rõ thì quyết tâm làm; điểm nghẽn nào cản trở sự phát triển thì tập trung tháo gỡ; mọi chủ trương đều hướng tới lợi ích lâu dài của nhân dân.
Trong tiến trình ấy, tôi rất quan tâm đến việc thành phố tiến hành cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ. Người dân mong ngóng từng ngày được chuyển về những căn nhà khang trang, an toàn hơn. Tôi đồng tình với cách làm mới của thành phố khi không cải tạo riêng lẻ, manh mún mà nghiên cứu tái thiết đồng bộ cả khu vực. Trong đó, định hướng quan trọng là tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ theo mô hình đô thị hiện đại, đồng thời dành thêm quỹ đất cho các công trình công cộng, không gian xanh và hạ tầng xã hội... Chúng tôi mong thành phố triển khai quyết liệt, dứt điểm từng mục tiêu, kế hoạch, công trình, để mỗi phần việc thật sự hữu ích, hiệu quả, góp phần để Thủ đô ngày càng phát triển, hiện đại và rộng mở hơn theo đúng mong ước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Diễn Đỗ Thị Kim Chi:

Thay đổi rõ nét từ sự phát triển của nông thôn mới
Những năm qua, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng tự hào, tạo nên sự thay đổi rõ nét cả về diện mạo, hạ tầng và đời sống người dân. Từ những vùng quê còn nhiều khó khăn, hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp được chuyển đổi theo hướng hiệu quả, gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển dịch vụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Quan trọng hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh. Người dân ngày càng chủ động tham gia xây dựng quê hương, giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhiều địa phương tiếp tục chuyển mình, từ nông thôn mới hướng tới những không gian sống văn minh, hiện đại và bền vững hơn.
Từ thực tiễn của phường Phú Diễn, tôi càng cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Phường Phú Diễn trước đây là địa bàn có nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp, mang đậm nét làng quê truyền thống. Cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, diện mạo địa phương đã có bước chuyển mạnh mẽ. Hệ thống hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đường giao thông, trường học, các công trình dân sinh được quan tâm đầu tư.
Không chỉ thế, người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, thực hiện nếp sống văn minh. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, các mô hình tự quản, bảo vệ môi trường có sự tham gia tích cực của người dân, trong đó phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Chị em ngày càng chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, kinh doanh, dịch vụ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
Tôi cho rằng, từ nền tảng của quá trình xây dựng nông thôn mới, Phú Diễn đang bước sang một chặng đường mới với yêu cầu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc.
TS Nguyễn Thị Hưởng, giảng viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn:

Quê hương khởi sắc, Thủ đô vươn mình
Là người có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tôi có cơ hội được chứng kiến những đổi thay rõ nét của Thủ đô trong những năm qua.
Điều dễ nhận thấy nhất là sự phát triển vượt bậc về kinh tế và hạ tầng. Những tuyến đường mới được mở rộng, các khu công nghiệp phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng sôi động đã tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao đời sống của người dân. Trước đây, vùng ngoại thành Hà Nội còn nhiều khó khăn nhưng nay đều đã khoác lên mình diện mạo mới. Trong nội đô, diện mạo đô thị thay đổi từng ngày với những cây cầu mới, những tuyến đường hiện đại và nhiều công trình phục vụ dân sinh được đưa vào sử dụng.
Tôi cho rằng, chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua đã mang đến những thay đổi tích cực cho các vùng quê của đất nước cũng như ngoại thành Hà Nội. Làng xóm sạch, đẹp hơn; trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được đầu tư khang trang hơn. Con em ở nông thôn có điều kiện học tập tốt hơn, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp.
Từ những miền quê còn khó khăn trở nên ngày càng năng động, khang trang, đáng sống; từ một Thủ đô đang từng bước phát triển đến một đô thị thông minh, xanh, văn minh, hiện đại - tất cả đều cho thấy những thành tựu đáng trân trọng trong hành trình 81 năm kiên định bảo vệ độc lập dân tộc, dựng xây và phát triển đất nước của quân và dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Nhìn ngắm quê hương đất nước ngày một khởi sắc, sống trong từng ngày hạnh phúc yên bình, hẳn rất nhiều người dân nước Việt cũng có cảm giác giống như tôi, đầy vui mừng và tự hào...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.