Giáo dục

Từ giảng đường đến lá phiếu trách nhiệm

Nam Du

Ngày 15-3, các khu vực bỏ phiếu đặt tại các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội rộn ràng đón bước chân cử tri đến bỏ phiếu, trong đó có đông đảo cử tri là sinh viên.

Sáng 15-3, tại khu vực bầu cử số 05, xã Hòa Lạc và khu vực bầu cử số 34, phường Thanh Xuân (ký túc xá Mễ Trì), đông đảo cử tri là sinh viên đang học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã có mặt tham gia bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, cũng như sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

bo.jpg
Các cử tri là sinh viên Đại học Quốc gia tham gia bầu cử. Ảnh: VNU

Vừa bước vào tuổi 18, đây là lần bầu cử đầu tiên của em Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Ngọc Anh cho biết, mình vô cùng tự hào và cảm nhận đây là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân. Trước ngày tham gia bầu cử, em đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để đưa ra những lựa chọn của mình.

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại hai điểm bầu cử của trường có tổng số khoảng 4.700 cử tri là cán bộ, giảng viên và sinh viên nội trú; trong đó, tại khu vực bỏ phiếu số 5, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc) có khoảng 3.500 cử tri, còn tại khu vực bỏ phiếu số 34, ký túc xá Mễ Trì có 1.150 cử tri là sinh viên.

bau-bk1.jpg
Sinh viên Đại học Bách khoa tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 20, đơn vị bầu cử số 3 phường Bạch Mai, đặt lại khu ký túc xá B7 của nhà trường. Ảnh: HUST

Khu ký túc xá B7 của Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay trở nên đặc biệt rộn ràng, bởi nơi đây là địa điểm bầu cử của khu vực bỏ phiếu số 20, đơn vị bầu cử số 3 phường Bạch Mai. Tại đây phục vụ 3.014 cử tri sinh viên đang sinh sống tại các tòa nhà trong khu ký túc xá.

PGS.TS Trần Ngọc Khiêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 phường Bạch Mai cho biết, để sinh viên hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền qua ba kênh chính: Ban Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên đăng tải kế hoạch, ý nghĩa ngày bầu cử trên website; cán bộ quản lý tại ký túc xá trực tiếp nhắc nhở, vận động sinh viên tham gia bỏ phiếu.

phieu-2.jpg
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu danh sách người ứng cử. Ảnh: HUST

Ngoài ra, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai gần khu vực bỏ phiếu, tạo thuận lợi để sinh viên tìm hiểu. Nhờ đó, sinh viên đến bỏ phiếu nhanh chóng, tương đối đầy đủ ngay trong buổi sáng.

Chia sẻ cảm xúc của mình, Triệu Hữu Đức, sinh viên K70 ngành Cơ điện tử, sống tại ký túc xá B6 Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, em đã dành thời gian đọc kỹ danh sách ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn và em ưu tiên những ứng cử viên thuộc khối khoa học kỹ thuật – ngành học em đang theo đuổi.

bau-kt1.jpg
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đi bầu cử với tinh thần phấn khởi, đầy trách nhiệm. Ảnh: NEU

Đối với Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức sáng tạo, giúp sinh viên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cử tri và ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này. Tại điểm bầu cử, tình nguyện viên và cán bộ nhà trường trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để sinh viên thực hiện đúng quy định, đồng thời tạo không khí gần gũi, dễ tiếp cận với cử tri trẻ.

bau-nthuong-1.jpg
Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 5, phường Láng. Ảnh: FTU

Tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Láng, đặt tại Trường Đại học Ngoại thương, không khí bầu cử diễn ra trang trọng, nghiêm túc nhưng vẫn phấn khởi. Điểm bỏ phiếu phục vụ cử tri thuộc tổ dân phố số 16, 17, 18 cùng sinh viên và cán bộ của Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao.

Sáng 15-3, có khoảng 400 sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5. Hầu hết sinh viên đều có mặt từ sớm để hoàn thành nghĩa vụ cử tri của mình. Nhiều sinh viên xúc động chia sẻ niềm vui, sự tự hào và háo hức khi lần đầu tiên trực tiếp bỏ lá phiếu cử tri.

Cầm lá phiếu trên tay, các sinh viên ý thức rằng đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Từ giảng đường đến lá phiếu trách nhiệm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.