Y tế

Tự điều trị cúm tại nhà, cụ ông rơi vào tình trạng nguy kịch

Thu Trang 10/04/2025 - 13:51

Sau khi tự điều trị cúm tại nhà, cụ ông 71 tuổi ở Bắc Giang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải chạy tim, phổi nhân tạo ECMO.

Ngày 10-4, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, khoa Hồi sức Nội khoa và chống độc (Bệnh viện trung ương Quân đội 108) cho biết, tại đây vừa cấp cứu một bệnh nhân nguy kịch vì biến chứng cúm A.

benh-nham-cum-ngay-10-4.jpg
Cụ ông được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Theo đó, bệnh nhân là cụ ông (71 tuổi, ở Bắc Giang) bị ho, sốt, đau mỏi cơ. Sau khi tự điều trị tại nhà, bệnh nhân không cải thiện và được đưa tới cơ sở y tế tuyến dưới điều trị, sau đó chuyển tới Bệnh viện trung ương Quân đội 108.

Tại đây, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy. Các xét nghiệm xác nhận bệnh nhân mắc cúm A, với tổn thương phổi lan tỏa, khiến phổi gần như không còn khả năng thực hiện chức năng trao đổi khí.

Trước tình trạng bệnh nhân không đáp ứng với thở máy, ngay lập tức các bác sĩ đã quyết định áp dụng ECMO - một hệ thống tim, phổi nhân tạo. ECMO hoạt động như một “phổi nhân tạo”, giúp cung cấp ôxy cho máu và loại bỏ CO2 khi phổi không còn khả năng thực hiện chức năng này. Đây là phương pháp cứu sống duy nhất trong tình huống bệnh nhân suy hô hấp rất nặng.

Kết quả, sau bốn ngày điều trị, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã cải thiện, ECMO được rút.

Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc (Bệnh viện trung ương Quân đội 108) cho biết, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường gặp vào mùa đông - xuân và khi giao mùa. Bệnh lây lan qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn từ người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với bề mặt nhiễm vi rút.

Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Đăng Hải khuyến cáo, những người có bệnh nền, người cao tuổi, hoặc hệ miễn dịch suy giảm cần đặc biệt cẩn trọng khi nhiễm cúm. Cúm có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tổn thương phổi lan tỏa, bội nhiễm vi khuẩn, viêm cơ tim, suy đa tạng và thậm chí tử vong.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.267 ca mắc cúm tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho rằng, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền rất cao, khiến cộng đồng thường ghi nhận các chùm ca bệnh hoặc vụ dịch. Đặc biệt, với những người có hệ miễn dịch suy giảm, cúm có thể gây các biến chứng nguy hiểm, làm tổn thương cơ thể ở mức độ nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, hạn chế tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Ngoài ra, khi xuất hiện các triệu chứng cấp tính nghi ngờ nhiễm cúm, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định bệnh và can thiệp điều trị phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự điều trị cúm tại nhà, cụ ông rơi vào tình trạng nguy kịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.