Mới đây, một số tờ báo quốc tế đã đăng tải các bài viết nhận định kế hoạch tinh gọn bộ máy nhà nước của Chính phủ Việt Nam được dư luận ủng hộ mạnh mẽ.
Báo The Straits Times của Singapore cũng như Bangkok Post và Kaohoon International của Thái Lan nhận định việc Quốc hội Việt Nam thông qua kế hoạch tinh gọn bộ máy nhà nước là “bước chuyển lớn”, được Ban lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy nhanh chóng với mục tiêu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và thúc đẩy hiệu quả của hệ thống. Theo các tác giả bài viết, kế hoạch này được người dân ủng hộ mạnh mẽ vì việc tinh giản triệt để bộ máy nhà nước sẽ giúp Việt Nam theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng.
Theo The Straits Times và Bloomberg (Mỹ), kế hoạch tinh gọn bộ máy nhà nước của Chính phủ Việt Nam cũng nhận được sự hoan nghênh rộng rãi trong giới đầu tư. Dự kiến có thể sẽ có một số chậm trễ về mặt thủ tục hành chính trong thời gian trước mắt nhưng Chính phủ Việt Nam đã khẳng định cuộc cải tổ sẽ không ảnh hưởng đến công tác phê duyệt các dự án.
Các hãng tin nhận định kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước Việt Nam diễn ra trong thời điểm một số chính phủ trên thế giới, bao gồm chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ của Tổng thống Argentina Javier Milei, cũng đang thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm cắt giảm chi phí ở cả khu vực công lẫn khu vực tư.
Ngày 18-2, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 9, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. So với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức chính phủ vừa được Quốc hội thông qua giảm 5 bộ và cơ quan ngang bộ. Đây là kết quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất các bộ, ngành có chức năng tương đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.