Thể thao

Truyền lửa đam mê đến mọi người

Ngân Hà 08/03/2024 08:19

Ở tuổi 20, vận động viên cầu mây Trần Thị Ngọc Yến đã sở hữu bộ sưu tập huy chương vàng đáng mơ ước ở mọi cấp độ thế giới, châu lục, ASIAD, SEA Games…

Động lực lớn nhất giúp “Bông hồng vàng” của làng cầu mây Việt Nam quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao là mong muốn truyền lửa đam mê đến mọi người, giúp phát triển phong trào cầu mây, môn thể thao vốn còn ít phổ biến tại Việt Nam.

tran-thi-ngoc-yen-ngoai-cu.jpg
Trần Thị Ngọc Yến (ngoài cùng bên trái) và đội tuyển cầu mây Việt Nam giành Huy chương vàng ASIAD 19. Ảnh: Thanh Hà

Thành tích nổi trội

Năm 2023 là một năm thành công đối với vận động viên cầu mây Trần Thị Ngọc Yến khi cô có trong tay bộ sưu tập huy chương cực "khủng", với 1 Huy chương vàng giải vô địch thế giới, 2 Huy chương vàng giải vô địch châu Á, 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc ASIAN Games 19, 1 Huy chương vàng SEA Games 32. Những kết quả đạt được đã đưa “bông hồng vàng” của cầu mây Việt Nam giành danh hiệu "Vận động viên trẻ xuất sắc nhất năm 2023" và là một trong số 20 gương mặt đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023".

Chia sẻ về những thành tích đã đạt được, cô gái quê Đồng Tháp cho biết: “Năm 2023 đúng là mùa giải mang đến nhiều cảm xúc và thành công nhất đối với tôi từ trước đến nay. Điều này chắc chắn khó có thể lặp lại trong sự nghiệp của tôi. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc mà mình đóng góp sức mình trong những thành tích đó và thực sự tự hào về những điều đã làm được. Tôi cũng hiểu, để có được những thành công ấy, mình đã nhận được rất nhiều sự chỉ bảo, hỗ trợ của các huấn luyện viên, nhà quản lý, bộ phận hỗ trợ đội tuyển cầu mây quốc gia cũng như chính đơn vị chủ quản”.

Trong số các danh hiệu, tấm Huy chương vàng ASIAD 19 là quan trọng nhất và trận chung kết ở giải đấu này mang lại cảm xúc khó quên nhất đối với Ngọc Yến. Đây là trận đấu mà đội tuyển cầu mây Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia với tỷ số 2-1 để bước lên bục cao nhất. Cá nhân Ngọc Yến có màn thể hiện đẳng cấp với những pha tấn công hiểm hóc, góp công lớn vào chiến thắng vang dội của đội tuyển cầu mây Việt Nam.

Dù sở hữu bộ sưu tập huy chương khiến nhiều vận động viên mơ ước, nhưng Ngọc Yến vẫn mong muốn thực hiện nhiều mục tiêu khác. "Ước mơ lớn nhất của em là môn cầu mây được nhiều người trong nước biết đến, phong trào được phát triển rộng khắp đất nước, tuyển chọn được nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia. Nếu môn cầu mây được đưa vào chương trình giảng dạy, phổ cập ở các trường học nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn”, vận động viên sinh năm 2004 nói về khát vọng phát triển phong trào cầu mây Việt Nam trong tương lai.

Sẽ dành cả tuổi trẻ cho cầu mây

Sinh năm 2004 tại vùng đất “sen hồng” Đồng Tháp trong một gia đình nhà nông có 3 anh chị em. Trần Thị Ngọc Yến bén duyên với cầu mây năm 2015, lúc mới 11 tuổi khi được nhận vào đội năng khiếu cầu mây Đồng Tháp, thông qua cuộc tuyển chọn vận động viên ở Trường Trung học cơ sở Thống Linh (xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh).

Sở hữu chiều cao ấn tượng (1m75), kết hợp tố chất nhanh nhẹn, cô gái sinh năm 2004 là một trong 4 “chân đá” chính, thành viên không thể thiếu của đội tuyển cầu mây quốc gia. Năm 2018, 2019 và 2020, với sự tỏa sáng của Ngọc Yến ở vai trò chủ công, đội cầu mây Đồng Tháp gây tiếng vang với 3 mùa giải liên tiếp giành Huy chương vàng tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc.

Trong năm 2020, cô cũng vinh dự nhận quyết định triệu tập lên đội tuyển cầu mây Việt Nam. Tuy là em út trong đội, Ngọc Yến nhanh chóng hòa nhập, trở thành mũi tấn công lợi hại cùng đội chinh phục nhiều giải đấu lớn, trước khi ghi đậm dấu ấn với mùa giải 2023 thành công rực rỡ.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam Trần Thị Vui cho biết, cầu mây đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, Ngọc Yến là một trong những nhân tố nòng cốt quan trọng. Từ khi góp mặt vào đội tuyển quốc gia, Ngọc Yến đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, tinh thần vững vàng hơn và biết cách vượt qua áp lực để giành chiến thắng.

Chia sẻ về sự gắn bó với cầu mây cho đến nay, Ngọc Yến cho biết: “Tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu và nỗ lực để hoàn thành nó. Khi mới bước chân vào tập luyện cầu mây, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Phải mất thời gian 1-2 năm đầu chỉ để làm quen cảm giác, rèn động tác và kỹ thuật. Nhiều lúc nản lòng, muốn bỏ cuộc vì kỹ thuật cầu mây khó học, nhưng may mắn tôi luôn được các thầy, cô và gia đình động viên, giúp đỡ nên đã vượt qua".

Ngọc Yến chia sẻ rằng đang tập trung hết mình cho sự nghiệp. Là vận động viên chuyên nghiệp nên thường phải tập luyện thi đấu xa nhà, Trần Thị Ngọc Yến đã quen với việc xa gia đình, nên cô coi những đồng đội và thầy cô trong đội tuyển chính là gia đình của mình. Ngay trong dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) năm nay, cô cùng các chị em trong đội tuyển vẫn phải tập luyện như thường. Ngọc Yến và các bạn đã tự mua quà tặng cô giáo và tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để mang niềm vui đến trong ngày đặc biệt này.

Vận động viên sinh năm 2004 cho hay, ngọn lửa đam mê trong cô sẽ ngày càng cháy sáng hơn, mạnh mẽ hơn, bởi mục tiêu phát triển phong trào cầu mây Việt Nam. Hiện nay, Ngọc Yến đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương nên sẽ không tham gia giải đấu nào trong năm nay. Mục tiêu gần nhất là tập trung cho SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan. Cô và đồng đội đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch dù biết rằng cuộc cạnh tranh tới ngôi vô địch sẽ ngày càng lớn, đầy khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truyền lửa đam mê đến mọi người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.