Ngày 8-5, thông tin, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về việc một đối tượng hành nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) dùng hung khí đe doạ "trấn"tiền của 2 vị khách khiến dư luận quan tâm.
Hình ảnh video cho thấy, hai vị khách đến Bến Mỹ Đình đón xe khách về Lai Châu thì bị đối tượng hành nghề "xe ôm" không cho vào bến. Sau đó, đối tượng chở hai người ra Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đòi 700 nghìn đồng tiền công. Bị phản đối giá quá cao, lái "xe ôm" đã rút vật giống dao nhọn ra đe doạ để cướp bằng được số tiền rồi lên xe rời đi.

Sau khi theo dõi thông tin sự việc, nhiều bình luận bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của đối tượng lái xe ôm. Nhiều người cũng đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng truy tìm đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Liên quan sự việc, trao đổi nhanh với PV, một cán bộ Công an phường Từ Liêm cho biết, đêm 7-5, Công an phường đã nắm được thông tin sự việc và đang phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, công an quản lý địa bàn nơi xảy ra sự việc rà soát, truy tìm đối tượng nghi vấn, làm rõ sự việc.
Về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhận định: Quan sát video thấy rất có thể sự việc liên quan đến mâu thuẫn về tiền bạc trong quá trình vận chuyển giữa đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô với một người phụ nữ đi cùng một nam giới đến điểm đón xe ô tô khách. Đối tượng lái xe ôm đã có hành vi chửi bới, đe dọa người phụ nữ và người đàn ông yêu cầu trả tiền, thậm chí còn lấy trong túi ra một vật nghi giống dao đe dọa tấn công. Trước sự manh động, côn đồ, người phụ nữ đã buộc phải đưa tiền cho đối tượng...
“Vụ việc đúng sai thế nào phải đợi kết quả điều tra xác minh của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nếu đối tượng chửi bới, sử dụng hung khí nguy hiểm là dao nhọn để đe dọa ép người phụ nữ trả tiền đã có dấu hiệu hành vi cướp tài sản. Tội danh và hình phạt quy định tại điểm đ, Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự", luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu.
Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn; cần giải quyết bằng các quy định của pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.