Nằm trên đường Thụy Khuê, ngôi trường Tiểu học Chu Văn An xinh xắn nhìn ra hồ Tây quanh năm sóng vỗ. Những ô cửa sổ của tòa nhà 4 tầng luôn tràn ngập ánh sáng trời và gió hồ mát lộng. Trên sân trường rợp bóng bàng, phượng vĩ, các em học sinh má ửng hồng trong đồng phục trắng-xanh trông thật đáng yêu. Được thành lập từ năm 1974, ban đầu trường TH Chu Văn An là một phân hiệu của trường cấp I,II Chu Văn An, từ năm 1992, trường tách khỏi cấp II thành trường TH Chu Văn An.
Nằm trên đường Thụy Khuê, ngôi trường Tiểu học Chu Văn An xinh xắn nhìn ra hồ Tây quanh năm sóng vỗ. Những ô cửa sổ của tòa nhà 4 tầng luôn tràn ngập ánh sáng trời và gió hồ mát lộng. Trên sân trường rợp bóng bàng, phượng vĩ, các em học sinh má ửng hồng trong đồng phục trắng-xanh trông thật đáng yêu. Được thành lập từ năm 1974, ban đầu trường TH Chu Văn An là một phân hiệu của trường cấp I,II Chu Văn An, từ năm 1992, trường tách khỏi cấp II thành trường TH Chu Văn An.
Từ năm 1999, trường mới có một cơ ngơi riêng. Hiện nay, trường có 36 lớp với 1640 học sinh, là trường tiểu học có sĩ số đông nhất quận Tây Hồ. Với bề dày truyền thống và thành tích Dạy tốt- Học tốt, thường xuyên duy trì tốt các phong trào, hoạt động, năm học 2004-2005 trường giành danh hiệu Lá cờ đầu bậc Tiểu học của Thủ đô.
Trường có đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết, 100% đạt chuẩn (trong đó trên chuẩn chiếm 98%). Với nhận thức giáo viên là nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, nên cấp ủy, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn luôn động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao dần chất lượng đội ngũ. Hàng năm, nhà trường đã chủ động mời các chuyên viên của Phòng GD, Sở GD, Viện Chiến lược và Chương trình GD, Vụ Tiểu học, giáo viên các trường Cao đẳng, ĐH Sư phạm về bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới cho giáo viên. Đó là các chuyên đề : Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên Xã hội, Khoa, Sử, Địa, Đạo đức, Nghệ thuật, tiếng Anh... Chất lượng giảng dạy của giáo viên ngày càng được nâng cao. Phong trào đăng ký và phấn đấu đạt lao động giỏi các cấp ngày càng được giáo viên hưởng ứng sôi nổi. Trong 5 năm qua, toàn trường có 6 giáo viên giỏi Thành phố, 17 lao động giỏi cấp TP, 67 lao động giỏi cấp Quận và 36 lao động giỏi cấp cơ sở.
Luôn chú trọng và duy trì truyền thống Dạy tốt-Học tốt, trường đào tạo được nhiều học sinh giỏi ở các thế hệnên được phụ huynh, học sinh hết sức tín nhiệm. Mỗi giáo viên đều có phương pháp giảng dạy riêng, nhưng điểm chung ở các cô là đều tận tình, chu đáo, thương yêu học sinh. Nhiều cô còn giữ được những cuốn lưu bút rất cảm động của các em học sinh lớp 5 trước khi ra trường. Cô Nguyễn Thị Tuyết, hiệu phó nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng mục tiêu giáo dục toàn diện. Ngoài các giờ học trên lớp, các em được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Dưới sân trường có 2 bức tường lớn luôn trưng bày triển lãm tranh của các em theo chủ đề hàng tháng như tháng 9 - Ngày khai trường, tháng 10- Em yêu Thủ đô, tháng 11- Mái trường, thày cô và bè bạn... Trong tuần tới, các lớp còn ra Tập san chào mừng ngày 20-11, do các em tự viết và trình bày”.
Trong năm học 2004-2005, trường TH Chu Văn An đoạt giải xuất sắc Hội diễn văn nghệ cấp Quận, 2 HCV Hội diễn văn nghệ cấp TP, 1 HCV điền kinh TP, giải Nhất cuộc thi trên truyền hình “ 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20”. Trường được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc khối Tiểu học, được Thành đoàn HN tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua phong trào hoạt động Đội các trường Tiểu học trực thuộc quận. Trong 5 năm liền (2000-2005), trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố, được UBND TP tặng 4 Bằng khen. Trong năm học này, trường lại được sở GD-ĐT chọn làm trường điểm thể hiện cuộc thi Tuổi thơ thông minh - một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh Tiểu học do Sở GD-ĐT phối hợp với tạp chí Toán Tuổi thơ, Cung Thiếu nhi và Đài PT-TH Hà Nội tổ chức.
Nối tiếp truyền thống, đạo lý của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, nhà trường còn hết sức quan tâm các công tác từ thiện. Cô Nguyễn Vũ Mười, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường thường xuyên tặng quà cho các bà mẹ liệt sĩ, người có công với cách mạng, học sinh là con thương binh của phường Thụy Khuê vào ngày 27-7 hàng năm; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng và Tết Nguyên đán hàng năm; phát động và làm tốt phong trào quyên góp, ủng hộđồng bào chịu hậu quả lũ lụt thiên tai, cho các bạn vùng sâu vùng xa, ủng hộ Hội cứu trợ trẻ tàn tật TP HN, CLB Tình thương của ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN...”.
Qua mỗi năm học, trường đều phấn đấu cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Hiện nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng tin học, thư viện, phòng đồ dùng. Trường trang bị những đồ dùng dạy học mới tiên tiến cho từng lớp, xây dựng khu bếp ăn đảm bảo hợp vệ sinh đủ phục vụ cho 300 học sinh bán trú tại trường. Tuy nhiên, do diện tích đất còn hẹp nên tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp, mới đạt 17% số học sinh toàn trường. Nhà trường đang đề nghị các cấp lãnh đạo khẩn trương triển khai dự án mở rộng trường thành trường chuẩn quốc gia trong những năm học tới.
Vinh dự và tự hào được mang tên người thày giáo mẫu mực trong lịch sử, thày và trò trường TH Chu Văn An không ngừng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, cố gắng vươn lên để giành thành tích cao nhất, xứng đáng với danh hiệu Lá cờ đầu bậc Tiểu học Thủ đô. Hy vọng trong những năm tới, Nhà trường sẽ có cơ ngơi khang trang hơn để phù hợp với sự phát triển ngày một lớn mạnh của trường.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.