Giáo dục

Trường học Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả, đón học sinh trở lại từ ngày mai 9-9

Thống Nhất 08/09/2024 12:30

Sáng nay 8-9, các nhà trường trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương khắc phục hậu quả để sẵn sàng đón học sinh trở lại an toàn vào ngày mai, 9-9.

Ghi nhận sơ bộ tính đến 12h tại các trường, cơn bão đã làm thiệt hại đáng kể, chủ yếu làm gẫy đổ cây xanh, tường bao và tốc mái nhà xe, không có thiệt hại về người.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua Hà Nội, sáng nay, 8-9, các trường học trên địa bàn thành phố đã khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày mai, 9-9.

Cây xanh đổ trong Trường THCS Mai Lâm (huyện Đông Anh). Ảnh: CTV
Cây xanh đổ trong Trường THCS Mai Lâm (huyện Đông Anh). Ảnh: CTV

Tại Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ) - ngôi trường nằm tại “rốn lũ” của thành phố thường xuyên bị ngập lụt, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tới trường vừa dọn dẹp, xử lý cây xanh gãy đổ, đồng thời triển khai phương án ứng phó nếu trời tiếp tục mưa to và gây ra úng ngập. Tương tự, tại các trường học khác trên địa bàn huyện Chương Mỹ như Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B; Trung học cơ sở Tân Tiến… cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng khẩn trương vệ sinh trường học, rà soát và chủ động khắc phục hậu quả cơn bão để ngày mai học sinh đến trường học an toàn.

thcs-nghia-tan(1).jpg
Thu dọn cành cây bị gãy tại khu vực Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Ảnh: CTV

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Đông Anh cũng bước đầu ghi nhận những thiệt hại về tài sản, trong đó chủ yếu là cây đổ, tốc mái tôn nhà để xe, như: Trường Trung học cơ sở Xuân Nộn, Trung học cơ sở Mai Lâm, Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc… Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, chưa có trường nào bị thiệt hại về trang thiết bị.

z5809870592797_dec7580440da671ebaaa18ff333cf1a9.jpg
z5809870582679_fb2c47ff5630a1a150832365b8c70db3(1).jpg
z5809870589272_01b181229ca213e3b8157e4084e7b94b.jpg
Giáo viên và phụ huynh trường mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy, dọn cây đổ do bão.

Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh Đặng Văn Hà cho biết, trước khi bão vào Hà Nội, Phòng đã yêu cầu các nhà trường duy trì chế độ báo cáo thường xuyên để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Đến sáng nay, Phòng đã đề nghị các trường rà soát, kiểm tra, báo cáo hậu quả để lực lượng chức năng phối hợp xử lý sớm, bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường vào ngày mai, 9-9.

mn-thach-that.jpg
Dọn dẹp vệ sinh tại một trường mầm non ở huyện Thạch Thất. Ảnh: CTV

Các trường học khu vực nội thành cũng đang khẩn trương tổng vệ sinh, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn để đón học sinh đi học trở lại. Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định (quận Hoàng Mai) Lê Việt Dương cho biết, nhà trường đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Trong ngày hôm nay, nhà trường tập trung dọn dẹp vệ sinh, thu dọn cành cây bị gãy, có một nhà xe của giáo viên bị tốc mái sẽ được xử lý sớm. Trong khi đó, thông tin từ Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) cho biết bị đổ 11 cây xà cừ to; Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) bị đổ tường bao, nhiều cây xanh lâu năm trong khuôn viên nhà trường cũng bị bật gốc, đổ ngổn ngang. Trong khi chờ lực lượng chức năng hỗ trợ, các nhà trường và phụ huynh học sinh khẩn trương cưa, chặt các cành nhỏ, quét dọn toàn bộ khuôn viên trong trường, rà soát các trang thiết bị để công tác dạy và học được triển khai ngay từ ngày mai…

Nhà trường chủ động thời gian đón học sinh trở lại

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, cơn bão khiến nhiều trường học bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là cây xanh và tường rào bị đổ, mái tôn bị tốc. Tính đến trưa nay, dù chưa có thống kê đầy đủ về tình hình thiệt hại do bão, tuy nhiên ở hầu khắp các nhà trường đều bị ảnh hưởng với các mức độ khác nhau.

thcs-vinh-ngoc-da-1.jpg
Trường THCS Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Ảnh: CTV

Sáng 8-9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường học trực thuộc khẩn trương rà soát, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học theo khung kế hoạch thời gian năm học do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Cũng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, ngay trong sáng nay, 8-9, các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị… của đơn vị, báo cáo các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chủ động và khẩn trương tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả của bão và có biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mức độ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và tình hình thực tế của đơn vị để chủ động quyết định thời gian học sinh trở lại trường bảo đảm thực hiện tốt khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Trong ngày hôm nay, 8-9, các nhà trường rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nếu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thì tổ chức dạy - học từ ngày mai, 9-9. Các trường chưa đủ điều kiện thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn mới đón học sinh trở lại trường học.

Với các nhà trường chưa thể đón học sinh trở lại trường theo kế hoạch, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão; đồng thời chủ động có kế hoạch dạy bù cho học sinh. Đồng thời, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến trưa nay, các nhà trường vẫn đang khẩn trương thu dọn cành cây gãy đổ, dựng tạm tường bao, rà soát hệ thống điện, khơi thông hệ thống thoát nước. Các trường mầm non và tiểu học có tổ chức bếp ăn bán trú cũng đã xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày mai bảo đảm an toàn; phối hợp với đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm duy trì ngay việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú.

Tinh thần chung được các đơn vị, trường học quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là tuyệt đối không chủ quan với diễn biến thời tiết sau khi bão tan; duy trì lực lượng ứng trực tại trường, sẵn sàng ứng phó với phương án mưa lớn có thể gây ra ngập lụt hoặc cây xanh lâu năm bị mục, gẫy đổ bất thình lình. Đồng thời, thông tin tới gia đình nhắc nhở học sinh phòng tránh tai nạn thương tích khi di chuyển từ nhà tới trường và ngược lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường học Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả, đón học sinh trở lại từ ngày mai 9-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.