Chiều 10-4, Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khảo sát Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) về đạt chuẩn mức 1.
Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giám đốc Học viện Hoàng Phúc Lâm làm trưởng đoàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đồng chủ trì buổi khảo sát.
Tham dự có đại diện các đơn vị liên quan và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức địa phương và đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội, với 5 đơn vị trực thuộc (3 khoa, 2 phòng).
Báo cáo đoàn khảo sát, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết: Về thực hiện 6 nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn, nhà trường đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, về đội ngũ cán bộ, viên chức, tính đến ngày 31-1-2025, nhà trường có 92 cán bộ, viên chức, trong đó có 1 phó giáo sư, 15 tiến sĩ (16,30%), 63 thạc sĩ (68,85%), 14 cử nhân (15,05%).
Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt 9/9 chỉ tiêu. Trong giai đoạn 2020-2024, trường đã thực hiện 17 đề tài khoa học cấp trường (bình quân mỗi năm trường thực hiện 3, 4 đề tài). Giai đoạn 2022-2024, nhà trường đã bảo vệ thành công 2 đề tài khoa học cấp thành phố, 1 đề tài khác đã nộp sản phẩm chờ nghiệm thu.
Hằng năm, trường tổ chức ít nhất 3 hội thảo khoa học hoặc tọa đàm khoa học cấp trường. Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã được chuyển giao theo quy định cho giảng viên để phục vụ công tác giảng dạy. Nhà trường có kiến nghị, đề xuất với thành phố bằng kết quả nghiên cứu 1 đề tài, 2 hội thảo khoa học cấp thành phố.
Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã xuất bản được 5 cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Từ năm 2019 đến nay, nhà trường xuất bản được 15 cuốn “Thông tin Lý luận và Thực tiễn”.
Ngoài ra, Trường đã tham mưu xây dựng Đề án số 27-ĐA/TU ngày 23-6-2023 của Thành ủy Hà Nội về phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đến năm 2030.
Từ năm 2020 đến 2024, trường đều được Thành ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, năm 2021-2022, nhà trường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua. Trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi công việc đều được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo đúng quy định.
Trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2019, Trường được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hiện, nhà trường có đủ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; bảo đảm tăng quy mô đào tạo tập trung.
Tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu đánh giá cao những kết quả Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt được thời gian qua. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu khó như đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường; đội ngũ cán bộ, giảng viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn…
Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Thường trực Thành ủy, các sở, ban ngành, quyết tâm của lãnh đạo nhà trường.
Đồng chí Hoàng Phúc Lâm cũng đánh giá cao những kết quả nhà trường đã đạt được như: Ban hành khá đồng bộ các quy chế; trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn chung; chủ động trong nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng; tiêu chuẩn đầu vào đáp ứng đúng yêu cầu, đối tượng; công tác đánh giá giảng viên, học viên được thực hiện nghiêm túc…
Tán thành công nhận trường đạt chuẩn mức 1, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đề nghị nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn khảo sát. Đồng thời, trường nâng chuẩn hướng tới tầm khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.