Ngày 11-8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức ra mắt Hệ sinh thái trường học sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (HNUE ESL Ecosystem), hướng tới xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.
Theo Tiến sĩ Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, HNUE ESL Ecosystem là một hệ sinh thái thành phần của Hệ sinh thái học tập HNUE, kết nối các bậc học, chủ thể và nguồn lực của nhà trường nhằm phát triển bền vững năng lực, môi trường sử dụng tiếng Anh.

Mô hình được tổ chức theo khung ESL (English as a Second Language - tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai), với những nền tảng, trụ cột chung, đồng thời được cụ thể hóa phù hợp với từng bậc học, đối tượng và điều kiện triển khai. Hệ sinh thái hướng tới sự liên thông, chia sẻ nguồn lực và có khả năng chuyển giao cho các trường phổ thông, đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Trần Bá Trình, tiếng Anh trong mô hình này không chỉ giới hạn trong không gian lớp học mà cần từng bước hiện diện trong các hoạt động giao tiếp, quản lý và giáo dục. Mỗi lớp học, văn phòng và các hoạt động thường nhật trong trường học đều có thể trở thành môi trường sử dụng, thực hành tiếng Anh.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, xác định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai không đồng nghĩa với việc xem nhẹ tiếng Việt. “Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ chính thức trong quản trị và dạy học, còn tiếng Anh đóng vai trò là ngôn ngữ bổ trợ có tính chất chiến lược, được mở rộng theo từng lĩnh vực, lộ trình cụ thể”, Tiến sĩ Trần Bá Trình cho biết.
Để hiện thực hóa mục tiêu, nhà trường xây dựng mô hình hệ sinh thái theo hình ảnh một “ngôi nhà bền vững” với 5 trụ cột chiến lược gồm: Quản trị phát triển; đội ngũ nòng cốt; chương trình nhà trường; môi trường trải nghiệm; hợp tác và xã hội hóa.
HNUE ESL Ecosystem bao gồm trường “mẹ”, các khoa, trường thuộc và trường thành viên. Các đơn vị được xác định KPI cụ thể về việc đưa tiếng Anh vào nhà trường. Mục tiêu đến năm 2030, toàn trường đạt mức độ 1 về ESL.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, khoảng 10 năm qua, nhà trường đã bắt đầu đào tạo các chương trình giáo viên dạy môn học bằng tiếng Anh. Tiếng Anh cũng thường xuyên được sử dụng trong các hội thảo quốc tế, seminar khoa học và hoạt động giao lưu quốc tế.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, việc định hình hệ thống ESL nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng của nhà trường, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ sinh thái Đại học Sư phạm Hà Nội, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và nhiệm vụ xây dựng trường sư phạm trọng điểm quốc gia.
Nhà trường không chỉ hướng tới đào tạo giáo viên có khả năng dạy môn học bằng tiếng Anh cho các đơn vị trực thuộc, mà còn hỗ trợ các trường phổ thông trên toàn quốc. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng hội nhập và vị thế quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngay từ thời điểm ra mắt, nhà trường sẽ triển khai những công việc cụ thể như chuyển đổi biểu mẫu, giấy tờ sang song ngữ; các khoa đăng ký chương trình đào tạo giáo viên bằng tiếng Anh theo KPI; xác định tỷ lệ các học phần chuyển sang giảng dạy bằng tiếng Anh trong những chương trình hiện có.

Tại lễ ra mắt, các trường trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong đó có THPT chuyên Đại học Sư phạm, THCS và THPT Nguyễn Tất Thành... cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai, bài học thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.