Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Tiếp tục đi đầu trong công tác chuyển đổi số

Hà Hiền| 14/11/2022 18:24

(HNMO) - Ngày 14-11, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ký kết hợp tác với doanh nghiệp về đào tạo nghề theo sát nhu cầu của thị trường lao động.

Sau hơn 11 năm hoạt động (từ năm học 2009 đến nay), Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo nghề chất lượng của Thủ đô và đất nước, được nhiều đối tác trong nước, quốc tế tin tưởng, lựa chọn hợp tác.

Riêng năm học 2021-2022 vừa qua, mặc dù bị tác động, ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, thầy và trò nhà trường đã chủ động biến thách thức thành cơ hội, đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Về tuyển sinh, nhà trường đã tuyển sinh đạt 1.833 chỉ tiêu, vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đạt hơn 96%, trong đó, một số nghề như điện, điện tử, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ khí, chăm sóc sắc đẹp… đạt tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Tại kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2022, sinh viên nhà trường đã đạt 1 Huy chương vàng, 1 chứng chỉ nghề xuất sắc. Nhà trường còn có một thí sinh nghề công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm đại diện cho quốc gia tham dự kỳ thi tay nghề thế giới phiên bản đặc biệt, được tổ chức tại Hàn Quốc tháng 10 vừa qua. Tại hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022, nhà trường có một thiết bị đạt giải Ba và 2 thiết bị đạt giải Khuyến khích toàn quốc. 

Năm học 2022-2023 là giai đoạn tăng tốc trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trở thành trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Để thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm đó, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Trần Xuân Ngọc nhấn mạnh, thầy và trò nhà trường tiếp tục đi đầu trong công tác chuyển đổi số; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; mở rộng quy mô tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh, đào tạo các nghề công nghệ cao, nghề đang thiếu hụt lao động, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế.

Đồng thời, nhà trường phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra có việc làm và có thể tự tạo việc làm. Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tự học, tự rèn luyện và sáng tạo. 

Cùng ngày, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức Triển lãm sản phẩm sáng tạo trẻ và khởi nghiệp năm 2022, trưng bày sản phẩm và diễn ra nhiều hoạt động kết nối; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với doanh nghiệp; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Tiếp tục đi đầu trong công tác chuyển đổi số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.