Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Bệnh viện 103, Nhi Trung ương

Đình Hiệp| 21/02/2023 13:38

(HNMO) - Sáng 21-2, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã tới chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) và Bệnh viện Nhi Trung ương nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, GS.TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 báo cáo tóm tắt lịch sử, phát triển của bệnh viện. Trong đó nhấn mạnh việc đơn vị đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong công tác đào tạo, nghiên cứu và điều trị. Bệnh viện luôn chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội trong thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết mọi vướng mắc, khó khăn về thủ tục cho nhân dân. Công tác phối hợp hoạt động của bệnh viện với các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, chính xác và thuận lợi; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao. Nhân dân luôn luôn coi bệnh viện là địa chỉ tin cậy gửi gắm mỗi khi có vấn đề về sức khỏe của cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, cũng như các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 103 nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đánh giá cao kết quả đã đạt được của bệnh viện thời gian qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đội ngũ cán bộ, sĩ quan, bác sĩ của bệnh viện và yêu cầu trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đơn vị cần phát huy vai trò của bệnh viện quân y tuyến cuối vừa nghiên cứu, đào tạo vừa điều trị cho bệnh nhân trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, tham gia xây dựng ngành Y Quân đội đi đầu trong những lĩnh vực thế mạnh, có truyền thống; đảm bảo, duy trì công tác chăm sóc sức khỏe của người người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 103.

Cùng với đó, Bệnh viện Quân y 103 cần làm tốt 3 chức năng, nhiệm vụ chính với định hướng lên tới đỉnh cao y khoa, đặc biệt là lĩnh vực ghép tạng; phát huy vai trò vừa là người lính, vừa là người thầy thuốc Quân đội gắn bó với nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới biển đảo; hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo tuyến y tế cơ sở với mục tiêu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; tăng cường công tác hội nhập quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn và làm sáng rõ hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng Đảng bộ và bộ máy trong sạch, vững mạnh toàn diện và phát triển đáp ứng yêu cầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tự hào là đơn vị khám, chữa bệnh đầu ngành về chuyên khoa nhi, báo cáo với đoàn công tác, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn thử thách, nhưng chính điều đó đã đem lại sự khởi sắc và thay đổi tích cực cho bệnh viện trên chặng đường thực hiện sứ mệnh: "Tận tâm - Chất lượng vì sức khỏe trẻ em Việt Nam". Nhờ đó, các chỉ số đạt và vượt mức kế hoạch năm. Trong năm 2023, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện sẽ tập trung bảo đảm chất lượng và tiến độ Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 Quốc Oai (Hà Nội). Đồng thời, tập trung xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động, chuẩn bị tốt nhân lực, trang thiết bị, phương thức vận hành cho Cơ sở 2 nhằm giảm tải một số chuyên khoa cho Cơ sở 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ghi nhận nỗ lực cống hiến của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như ngành Y tế cả nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tới các thế hệ thầy thuốc, cùng các lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Đồng thời, ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của bệnh viện và tập thể các y, bác sĩ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm chăm sóc tốt cho sức khỏe nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chia sẻ với những đề xuất, kiến nghị của bệnh viện, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đang tập trung hoàn thiện thể chế chính sách để giúp ngành Y tế tháo gỡ những khó khăn nhằm phát triển, thực hiện có hiệu quả sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Mới đây nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với nhiều quy định, nội dung mới được kỳ vọng tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành Y tế trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng chuyên môn của các y, bác sĩ; giữ gìn y đức, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ gắn với việc chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế; xứng đáng là bệnh viện tuyến đầu của cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Bệnh viện 103, Nhi Trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.