Xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết các nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Theo TTXVN 05/02/2024 - 19:32

Ngày 5-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng tại nhà riêng ở Hà Nội.

dang-vu-minh-05022024-01.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết GS.TS Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong không khí thân mật, đầm ấm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc các nhà khoa học và gia đình bước sang năm mới Giáp Thìn 2024 dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ và tài năng cho Đảng, cho đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, văn học nghệ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, các văn nghệ sĩ, nhà khoa học tiếp tục cống hiến trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, dồi dào sức sáng tạo, tiếp tục phấn đấu, tham gia sáng tác; nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học trẻ cho đất nước, đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng đều bày tỏ niềm xúc động to lớn và cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước nói chung và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói riêng; mong muốn tiếp tục được cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng và của dân tộc.

Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh là một nhà hóa học, đạt được nhiều thành tựu khoa học xuất sắc. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) khóa VI và khóa VII; Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII. Ông còn là Viện trưởng đầu tiên của Viện Công nghệ Vũ trụ, Chủ tịch Hội Phân tích hóa - lý - sinh Việt Nam và Tổng Biên tập Tạp chí Phân tích hóa - lý - sinh. Năm 2005, cùng với bốn giả, ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ về những công trình nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng đất hiếm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng là người có nhiều đóng góp lớn cho sân khấu Việt Nam. Ông đã xuất bản hàng chục đầu sách nghiên cứu, dịch thuật về lý luận kịch, lý luận sân khấu và đặc biệt là các nghiên cứu sâu của ông về kịch bản của sân khấu tuồng, chèo, cải lương, kịch hát dặm Nghệ Tĩnh, dù kê của người Khmer Nam Bộ…

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng còn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Ngay từ khi còn công tác ở Viện Văn học, ông đã tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Trường Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh…, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ưu tú./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết các nhà khoa học, văn nghệ sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.