Ngày 18-8, Đảng bộ xã Hồng Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 234 đại biểu đại diện 2.193 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác của thành phố, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ.
Xã Hồng Sơn thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất các xã: An Mỹ, Hồng Sơn cũ, Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xã và Hợp Tiến, với tổng diện tích tự nhiên 54,38km2, dân số 63.130 người. Xã hiện có 69 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc với 2.193 đảng viên.
Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2025 dù ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và nhân dân, các xã trước khi hợp nhất đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,7%; thu nhập bình quân năm 2024 đạt trên 78,4 triệu đồng/người, vượt xa mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp, trong đó thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề duy trì đà phát triển, có 32 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Sản xuất nông nghiệp được chú trọng theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các xã cũ đều đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc...
Báo cáo Chính trị của xã Hồng Sơn cũng cho thấy, công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức; nhiều hình thức sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo Bác được triển khai bài bản, có sức lan tỏa. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt hơn 90%. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, hoàn thành việc sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn 69 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 2.100 đảng viên. Các mô hình mới như “Chi bộ bốn tốt”, “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Cơ sở dữ liệu 3.0” được áp dụng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa rộng khắp, có hàng trăm mô hình được triển khai hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; 100% cán bộ, công chức kê khai tài sản, không có trường hợp vi phạm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều tiến bộ, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng xác định rõ quan điểm phát triển của xã Hồng Sơn là kiên định vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, gắn với thực tiễn địa phương; phát huy truyền thống Anh hùng, tinh thần tự cường, đặt văn hóa và con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là động lực then chốt; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại.
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của xã Hồng Sơn là xây dựng hệ thống chính trị thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Về chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đạt hơn 120 triệu đồng/người; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ hộ cận nghèo cuối kỳ theo chuẩn mới ở mức dưới 0,5%... Hằng năm, trong Đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 65 đảng viên mới...
Báo cáo Chính trị của Đảng bộ xã Hồng Sơn cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và nhiều giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; quy hoạch hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch sinh thái, tâm linh; bảo đảm môi trường sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để Hồng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, xã Hồng Sơn có nhiều lợi thế: địa hình bán sơn địa, cửa ngõ Tây Nam Thủ đô, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; nổi bật là hồ Quan Sơn - Tuy Lai được ví như “Hạ Long trên cạn”, cùng các làng nghề nổi tiếng như dệt may Phùng Xá, nuôi tằm Xuy Xá, nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, song cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân phải biết “làm mới mình”, khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy sức mạnh đoàn kết để tạo chuyển biến bứt phá.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đảng bộ xã Hồng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 4 quan điểm phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.
Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thật sự đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành.
Thứ hai, trên nền tảng không gian hành chính mới, Hồng Sơn cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 của thành phố. Phát huy lợi thế vùng cửa ngõ Tây Nam, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp - dịch vụ, du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có, gắn phát triển với liên kết vùng, tạo động lực phát triển bền vững.
Thứ ba, Hồng Sơn phát triển kinh tế nhanh và bền vững phải gắn liền bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, sinh thái; kiên quyết thực hiện quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”. Phấn đấu đưa nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tỷ lệ cơ giới hóa đạt hơn 90%, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Thứ tư, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Hồng Sơn cần chủ động triển khai toàn diện chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, bảo đảm gắn chặt cải cách hành chính với phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thứ năm, Hồng Sơn phát triển kinh tế phải đi đôi với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Gắn phát triển du lịch với văn hóa tâm linh; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố hệ thống an ninh, quốc phòng.
Thứ sáu, Hồng Sơn cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Kết thúc phát biểu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại hội phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.
“Với truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn sẽ tiếp tục biến tiềm năng thành động lực, khát vọng thành hiện thực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, bền vững cùng Thủ đô tiến bước vào kỷ nguyên mới”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tin tưởng.
Đại hội đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Đồng chí Lê Chí Hòa được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn; các đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ngô Quốc Ca được chỉ định giữ các chức vụ theo thứ tự là Phó Bí thư Thường trực và Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.