Chiều 7-8, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bộ trưởng Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt của Pakistan Ahsan Iqbal đã thảo luận nhiều hướng phát triển hợp tác mới giữa hai nước trong chuyến thăm nền kinh tế số 1 châu Á.
Chia sẻ với báo chí về chuyến thăm kéo dài tới 1 tuần, ông Ahsan Iqbal, Bộ trưởng Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt của Pakistan, cho biết, nước này mong muốn củng cố các quan hệ hợp tác khoa học với Trung Quốc, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính lượng tử.
“Tôi đã có cơ hội gặp vị chủ tịch mới của cơ quan năng lượng hạt nhân và cơ quan không gian Trung Quốc" - Bộ trưởng Iqbal nói, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về cách thức tăng cường hơn nữa hợp tác trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, bằng cách mở rộng ứng dụng năng lượng hạt nhân sang lĩnh vực nông nghiệp.
Vào tháng 4 vừa qua, Tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Karachi của Pakistan, sử dụng lò phản ứng Hualong One do Trung Quốc sản xuất, đã hoàn tất các thử nghiệm cuối cùng trước khi đi vào hoạt động.
Đây là tổ máy thứ hai tại nhà máy Karachi sử dụng lò phản ứng của Trung Quốc.
Hualong One là lò phản ứng nước áp lực thế hệ thứ ba do Trung Quốc tự phát triển. Mỗi tổ máy có thể phát điện hơn 10 tỷ kWh mỗi năm.
Hai lò phản ứng tại cơ sở Karachi là những lò Hualong One đầu tiên được Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài.
Trong khi đó, theo trang web của Bộ Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt của Pakistan, Bộ trưởng Ahsan Iqbal cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các nguồn năng lượng thay thế.
Theo quan chức này, biến đổi khí hậu đã buộc thế giới phải khám phá các con đường năng lượng thay thế để giải quyết các lỗ hổng trong an ninh lương thực, nước, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế.
Về hợp tác song phương trong lĩnh vực vũ trụ, Bộ trưởng Ahsan Iqbal cho biết, với sự lãnh đạo và tầm nhìn của Thủ tướng Shehbaz Sharif, chương trình vũ trụ của Pakistan đã đạt được động lực mới, và gần đây đã phóng thành công ba vệ tinh với sự hợp tác của Trung Quốc.
Theo Bộ trưởng Ahsan Iqbal, Pakistan sẽ gửi phi hành gia đầu tiên lên trạm vũ trụ Trung Quốc vào năm 2026.
Bộ trưởng Ahsan Iqbal cũng lưu ý rằng chính phủ nước này đã khởi xướng một chương trình quốc gia để điều chỉnh các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật với các mục tiêu phát triển của Pakistan.
Trong đó, sáng kiến "Uraan Pakistan" đã nêu rõ việc phát triển nguồn nhân lực và mua lại các công nghệ tiên tiến tiếp tục là ưu tiên hàng đầu để Pakistan có thể đảm bảo khả năng bắt kịp với những đổi mới toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng.
Theo SCMP, Tân Hoa xã
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.