Ngày 3-7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn mới về thương mại và đầu tư, với các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng 1-2 lần/năm nhằm tăng cường hợp tác và xử lý các vấn đề thương mại song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết trong khuôn khổ cơ chế mới, Bắc Kinh đã mời Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic tới thăm Trung Quốc vào mùa thu năm nay để tiếp tục các cuộc trao đổi về thương mại và đầu tư.
Theo đó, hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển bền vững.
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic tại Brussels, ngày 30-6. Sau cuộc hội đàm, ông Maros Sefcovic xác nhận sẽ tới Bắc Kinh vào mùa thu để tiếp tục thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ thương mại giữa hai bên.
Việc thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc - EU đứng trước nhiều sức ép.
Theo số liệu được phía EU công bố, thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc trong năm 2025 đã lên khoảng 360 tỷ euro, tương đương gần 410 tỷ USD, tức gần 1 tỷ euro mỗi ngày. Các mặt hàng như ô tô điện, pin và nhiều sản phẩm công nghệ của Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng tại thị trường châu Âu, khiến nhiều ngành sản xuất của EU chịu áp lực cạnh tranh.
Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Vương Văn Đào, ông Maros Sefcovic nhấn mạnh EU cần bảo vệ nền tảng công nghiệp của mình, đồng thời tiếp tục thúc đẩy một môi trường cạnh tranh bình đẳng trên phạm vi toàn cầu. Quan chức này cho biết EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả thực chất trong việc tái cân bằng quan hệ thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10 năm nay.
Trong khi đó, EU cũng đang triển khai thêm nhiều biện pháp nhằm bảo vệ thị trường nội khối. Từ ngày 2-7, các quy định mới về bảo vệ ngành thép châu Âu và siết chặt quản lý các bưu kiện thương mại điện tử có giá trị nhỏ chính thức có hiệu lực. Các biện pháp này được đánh giá sẽ tác động đáng kể tới hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Bối cảnh địa chính trị cũng tiếp tục tác động tới quan hệ kinh tế giữa hai bên. Tháng 6 vừa qua, các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghệ cao và quốc phòng, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Dù vậy, giới quan sát vẫn kỳ vọng việc Trung Quốc và EU thiết lập cơ chế đối thoại thương mại định kỳ là tín hiệu tích cực, tạo thêm kênh trao đổi trực tiếp trong bối cảnh hai bên vẫn còn nhiều khác biệt về thương mại, công nghệ và chính sách công nghiệp.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.