Ngày 22-6, các kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin, hãng sản xuất pin dự phòng Romoss đã bị cơ quan quản lý nước này thu hồi nhiều chứng nhận chất lượng, sau loạt bê bối cháy nổ.
Nền tảng dịch vụ công thông tin chứng nhận và công nhận quốc gia của Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc hiển thị trạng thái "bị đình chỉ" đối với chứng chỉ 3C của các loại pin dự phòng Romoss.
Có tên đầy đủ tiếng Anh là China Compulsory Certification (viết tắt tiếng Anh CCC), chứng nhận 3C là hệ thống chứng nhận sản phẩm bắt buộc do chính phủ Trung Quốc triển khai theo luật và các quy định, nhằm bảo vệ sự an toàn cá nhân của người tiêu dùng và an ninh quốc gia, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm.
Trong tuần này, nhiều trường đại học ở Trung Quốc đã cấm sử dụng pin dự phòng 20.000 mAh của Romoss trong khuôn viên. Nhiều cửa hàng trực tuyến tại Trung Quốc hiện cũng đã dừng bán pin dự phòng Romoss.
Trước đó, Romoss đã xin lỗi người dùng, cam kết sẽ hợp tác điều tra và chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm lỗi nào. Hãng cũng tiến hành triệu hồi 491.745 pin dự phòng thuộc ba mẫu sản phẩm khác nhau (PAC20-272, PAC20-392, và PLT20A-152). Số này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5-6-2023 đến 31-7-2024.
Theo cơ quan quản lý thị trường thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), lỗi phát sinh do nguyên liệu thô trong các viên pin thành phần có thể bị quá nhiệt gây nguy cơ cháy. Thực tế, một vụ cháy pin Romoss đã khiến chuyến bay HX115 của Hong Kong Airlines phải hạ cánh khẩn cấp.
Romoss không phải hãng sản xuất phụ kiện duy nhất lúc này gặp rắc rối vì pin dự phòng. Trong tháng 6, Anker cũng đang thu hồi hơn 1,1 triệu bộ pin dự phòng PowerCore 10000 (mã sản phẩm A1263) sau khi xảy ra một số sự cố cháy nổ. Sạc dự phòng này được sản xuất từ tháng 1-2016 đến tháng 10-2019. Người dùng sạc bị lỗi khi đưa sản phẩm tới Anker sẽ được nhận sạc mới hoặc thẻ quà tặng trị giá 30 USD.
Động thái của Anker diễn ra sau khi Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (USCPSC) ghi nhận 19 báo cáo về các vụ cháy và nổ gây thương tích nhẹ liên quan đến mẫu A1263, gây thiệt hại tài sản hơn 60.700 USD.
Về phần mình, người dùng nếu phát hiện đang sở hữu các bộ sạc có nguy cơ cháy nổ, nên ngừng sử dụng ngay lập tức và xem xét xử lý đúng cách thông qua quy trình an toàn. Việc vứt pin lithium-ion vào thùng rác sẽ tạo ra rủi ro lớn.
(Theo The Economic Times, NBC News, The Standard)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.