Thế giới

Trung Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với EU, kỳ vọng hòa bình lâu dài cho Ukraine

Quỳnh Dương - Thương Nguyệt 16/02/2025 - 20:48

Tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về EU và Ukraine với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha.

Bên lề Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường “hợp tác toàn diện” với Đức như một phần trong những nỗ lực song phương nhằm duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu.

Thảo luận với Thủ tướng Olaf Scholz về xung đột Ukraine, nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh và Berlin chia sẻ mục tiêu mong muốn hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

“Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với Đức và các bên liên quan khác; tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Vương Nghị nêu rõ.

messenger_creation_3200eff2-9640-449f-b444-61d7793e0d1b(1).jpeg
Một chiếc ô tô điện YangWang - thương hiệu xe điện hạng sang thuộc BYD của Trung Quốc được trưng bày tại Triển lãm ô tô Brussels 2025 ở Brussels, Bỉ, ngày 10-1. Ảnh: Tân Hoa xã

Đức - quốc gia có ngành công nghiệp ô tô khổng lồ phụ thuộc vào Trung Quốc, đã bỏ phiếu chống lại thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất vào tháng 10 năm ngoái.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã chuyển lời tới Thủ tướng Olaf Scholz rằng, Bắc Kinh đánh giá cao thái độ “hợp lý và thực dụng” của Berlin với thuế quan, đồng thời hy vọng, Đức sẽ “tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết các xung đột thương mại và các vấn đề khác giữa Trung Quốc và EU càng sớm càng tốt”.

Sau khi Mỹ gia tăng áp lực lên các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu về việc tăng chi tiêu quốc phòng, Ngoại trưởng Vương Nghị đã chia sẻ về sự cần thiết của một khuôn khổ an ninh châu Âu “cân bằng, hiệu quả và bền vững”.

Trong cuộc gặp với người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas hôm 15-2, nhà ngoại giao Trung Quốc nhận định, Bắc Kinh không thấy có xung đột cơ bản nào giữa nước này và EU, đồng thời lưu ý, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hiểu biết lẫn nhau và theo đuổi sự ổn định toàn cầu.

Trong thời gian ở Munich, ông Vương Nghị cũng đã gặp người đồng cấp Pháp và kêu gọi làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai bên.

“Là đối tác chiến lược toàn diện, chúng tôi tin rằng, Trung Quốc, Pháp và EU có đủ trí tuệ và khả năng để xử lý vấn đề này một cách thỏa đáng”, ông nói.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp bên lề với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Vương Nghị đã khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Ukraine, đồng thời, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine những năm gần đây.

Coi Ukraine là đối tác, Trung Quốc luôn tiếp cận và thúc đẩy quan hệ với quốc gia này, sẵn sàng hợp tác để khắc phục các yếu tố bất lợi, thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác thiết thực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha gặp bên lề tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức. Ảnh: Zhang Fan/Tân Hoa xã
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha gặp bên lề tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức. Ảnh: Zhang Fan/Tân Hoa xã

Về xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc luôn cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán, đồng thời nhấn mạnh, thực tế và diễn biến tình hình một lần nữa cho thấy những đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là khách quan, hợp lý và thực tế.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine thông qua các giải pháp chính trị, ủng hộ tiến trình hòa bình, mong đợi một thỏa thuận công bằng, lâu dài và có tính ràng buộc được tất cả các bên liên quan chấp nhận.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết thêm, nền tảng “Những người bạn của hòa bình” do Trung Quốc và các quốc gia Nam bán cầu khởi xướng sẽ tiếp tục kêu gọi sự đồng thuận nhằm thúc đẩy hòa bình và đàm phán về xung đột Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố, Ukraine và Trung Quốc vẫn duy trì đối thoại và sự hợp tác vì lợi ích chung cho người dân của hai quốc gia.

Nhấn mạnh quan điểm ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc, Ngoại trưởng Andrii Sybiha khẳng định, Kiev sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Bắc Kinh, cũng như làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò quan trọng đối với những nỗ lực giúp Ukraine đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với EU, kỳ vọng hòa bình lâu dài cho Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.