Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc lại chuộng... con gái

ANHTHU| 25/08/2009 15:56

Chính sách 1 con kéo dài 30 năm nay tại Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng con trai nhiều hơn con gái, nhưng nay điều đó đang dần thay đổi. Điều đó có được là nhờ sự thay đổi nhận thức của người dân về giới tính của đứa con.

Chính sách 1 con kéo dài 30 năm nay tại Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng con trai nhiều hơn con gái, nhưng nay điều đó đang dần thay đổi. Điều đó có được là nhờ sự thay đổi nhận thức của người dân về giới tính của đứa con.

Tại thành phố Thượng Hải, bé Chu Minh Nghi chào đời trong niềm hân hoan của cha mẹ. Nghi là một bé gái may mắn. Chỉ vài thập kỉ trước thôi, chính sách một con và việc phá thai dễ dàng đã khiến những bé gái được chào đời ít hơn bé trai. Cho đến nay, tình trạng đó vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa của Trung Quốc.

Anh Chu Gia, bố của bé gái Minh Nghi cho biết: “Ngày nay, bạn bè xung quanh tôi đều có con gái, và phần lớn họ đều nghĩ rằng, con gái cũng tốt, vì con gái tình cảm hơn và tương lai sẽ chăm sóc bố mẹ tốt hơn. Với quan điểm đó, có con gái thích hơn con trai”.

Tại Thượng Hải, nhiều người đang thích có con gái hơn con trai. Đôi khi họ coi việc có con trai khá nặng gánh, vì theo truyền thống, họ sẽ phải mua nhà cho con trai khi lấy vợ.

Con số chính thức năm 2007 cho thấy chênh lệch giữa tỉ lệ sinh con trai và con gái đã giảm nhẹ. Điều đó nghĩa là cứ 100 con gái thì có 114 con trai, thay vì 115 như trước đây. Con số này có vẻ khiến người ta nghĩ rằng tình hình chưa cải thiện được gì nhiều, nhưng nếu biết rằng đây là lần đầu tiên, số trẻ em nam giảm trong gần 1 thế kỉ nay, thì những con số đó thực sự ý nghĩa.

Chênh lệch giữa tỉ lệ con trai và con gái chủ yếu là do các công nhân di cư tới sống ở Thượng Hải. Nhưng thậm chí điều đó cũng bắt đầu thay đổi. Giáo sư Bành Hỉ Triết, Khoa Chính sách công cộng và phát triển xã hội, Trường đại học Fudan cho biết: “Theo văn hóa bản địa của Thượng Hải, thì nhiều người thường thích con gái hơn, và những người ở tỉnh khác tới Thượng Hải, dần dần cũng bắt đầu chấp nhận quan điểm này của người Thượng Hải. Họ bắt đầu nghĩ rằng có con gái cũng tốt. Điều đó sẽ giúp giải quyết vấn đề bất cân bằng giới tính ở Thượng Hải”.

Tất nhiên, thay đổi thói quen văn hóa của người nhập cư không dễ dàng gì, nhất là khi phần lớn họ đến từ vùng sâu vùng xa của Trung Quốc, những nơi mà họ mong rằng con trai sẽ là chỗ nương tựa cho họ lúc tuổi già. Nhưng con cái họ thì đã bắt đầu làm quen với khái niệm mới tại những lớp học về Kiến thức Dân số do Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình địa phương tổ chức.

Những lớp học này sẽ giúp các em hiểu về các vấn đề mà tình trạng dân số quá đông gây ra như bảo vệ môi trường, thiếu thực phẩm, kế hoạch hóa gia đình và bình đẳng giới tính. Theo ông Chu Nhạc Hồng, Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Thượng Hải: “Để quan niệm bình đẳng giới tính được lan ra trong xã hội, từ năm 2004, chúng tôi đã bắt đầu chương trình Chăm sóc Bạn gái, Bàn tay nhỏ tới Bàn tay lớn, tại nhiều trường học có nhiều con của những người nhập cư”.

Các em nhỏ tại lớp học này đựơc khai sáng và khi về nhà sẽ nói lại những điều các em được học với bố mẹ. Chính vì thế, dự án giáo dục này được đặt tên là “Hãy để những bàn tay nhỏ dắt những bàn tay lớn”.

Những lớp học như thế này đã giúp thay đổi quan điểm của những người nhập cư trong nhiều năm qua. Gia đình của anh Lí Khả Tinh- một thợ mộc đến từ tỉnh An Huy là một trong số đó: “Tôi không còn cảm giác con trai tốt hơn con gái, và tôi nhất định phải có con trai nữa. Tôi không còn để ý nhiều tới chuyện đó nữa”.

Với con gái đầu lòng, anh chị Lí không muốn có con thứ 2 nữa, và dồn hết những gì tốt đẹp nhất cho cô con gái này. Họ tin rằng Lí Nhã Đình sẽ là tương lai của họ.

TS (VTV)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc lại chuộng... con gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.