Ngày 7-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế năm 2025 vẫn còn nhiều thách thức, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với các nước để duy trì hòa bình và ổn định thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp "Lưỡng hội", Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng năm 2024 là năm có nhiều thay đổi sâu sắc trên trường quốc tế và cũng là năm có những bước tiến lớn trong cải cách và phát triển của Trung Quốc. Ông khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác với các nước để duy trì hòa bình và ổn định thế giới.
Về chính sách, ngoại giao nguyên thủ là hình thức cao nhất của ngoại giao Trung Quốc. Ông nêu rõ: Trong năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao nguyên thủ và đạt được kết quả tốt đẹp. Trong năm nay, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ có một số chuyến thăm nước ngoài quan trọng, đồng thời nhận định "hoạt động ngoại giao của các nguyên thủ quốc gia sẽ có nhiều bước tiến mới".
Về quan hệ Trung Quốc - Nga, theo ông Vương Nghị, quan hệ giữa hai nước không thay đổi và động lực nội sinh sẽ không giảm sút. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh mối quan hệ Trung Quốc - Nga trưởng thành, ổn định sẽ không thay đổi vì một sự kiện hay sự cố đơn lẻ, cũng không bị bên thứ ba can thiệp. Trong năm 2025, Trung Quốc và Nga sẽ tận dụng cơ hội cùng nhau kỷ niệm 80 năm chiến thắng Chiến tranh Thế giới thứ hai để thúc đẩy quan điểm đúng đắn về lịch sử cuộc chiến, bảo vệ kết quả chiến thắng này, duy trì hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm và thúc đẩy phát triển trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn.
Liên quan xung đột Nga - Ukraine, ông Vương Nghị bày tỏ Trung Quốc luôn chủ trương đối thoại, đàm phán và tìm kiếm giải pháp chính trị ngay từ ngày đầu nổ ra khủng hoảng, đồng thời luôn nỗ lực vì hòa bình và thúc đẩy đàm phán. Trung Quốc luôn giữ lập trường khách quan, công bằng, thúc đẩy tạo điều kiện và xây dựng sự đồng thuận để giải quyết khủng hoảng.
Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình; sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng theo nguyện vọng của các bên liên quan và hợp tác với cộng đồng quốc tế để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng và đạt được hòa bình lâu dài. Tất cả các bên nên rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng rằng “an ninh là vấn đề chung và bình đẳng và an ninh của một quốc gia không thể được xây dựng trên sự bất an của các quốc gia khác”./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.