Trồng một mầm cây, gieo tương lai xanh

Hoàng Bảo 07/06/2025 10:00

TTTĐ - Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu ngày càng khắc nghiệt, hành động xanh hôm nay là đầu tư cho ngày mai - nơi mỗi cây rừng là một lá chắn sinh thái và mỗi bàn tay trồng cây là một lời cam kết với Trái đất.

Hơn 120 bạn trẻ, đại diện doanh nghiệp và các gia đình yêu thiên nhiên đã cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia khởi động chương trình “Góp một cây là góp rừng” tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Bà Huyền Đỗ, nhà sáng lập - Giám đốc Trung Tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cùng trồng cây với bạn trẻ yêu rừng

Tại đây, 450 cây gỗ lớn bản địa đã được trồng, góp phần phục hồi rừng đầu nguồn, cải thiện sinh cảnh và bảo vệ đàn voi Châu Á hoang dã - một trong những quần thể voi cuối cùng còn sót lại tại Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Đào Hiền - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, cùng lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến cộng đồng.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Á Hậu Đào Hiền - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 trồng cây dầu rái quý hiếm

Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện tương lai

Thế giới đang đối mặt với giai đoạn khí hậu cực đoan chưa từng có. Theo dự báo của Trung tâm Khí hậu Hoa Kỳ, từ nay đến cuối năm 2025, hiện tượng La Nina có thể quay trở lại, kéo theo những cơn bão dữ dội hơn.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng cảnh báo tháng 1/2025 đã ghi nhận mức nhiệt toàn cầu cao kỷ lục - tăng 1,75°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và năm nay có khả năng lọt vào top 3 năm nóng nhất từng ghi nhận.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Á Hậu Đào Hiền hào hứng trồng cây

Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy lượng mưa cực đoan, băng tan nhanh, mực nước biển dâng và gia tăng nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. UNEP và WMO ước tính số vụ cháy rừng toàn cầu có thể tăng 30% vào năm 2050 và lên tới 50% vào cuối thế kỷ này. Những dữ kiện đó đặt ra nhu cầu cấp bách về hành động khí hậu - trong đó trồng rừng là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả và bền vững.

Mỗi năm rừng hấp thụ khoảng 2,6 tỷ tấn CO₂ - tương đương 1/3 lượng phát thải từ con người (FAO, 2020). Nghiên cứu của Griscom và cộng sự (2017) cho thấy trồng rừng có thể đóng góp tới 30% mục tiêu giảm phát thải toàn cầu theo Thỏa thuận Paris. McKinsey & Co. còn đánh giá đây là giải pháp tiết kiệm nhất, chỉ khoảng 10 USD cho mỗi tấn CO₂ giảm được.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Các bạn trẻ hào hứng trồng cây

Về hiệu quả đầu tư, theo Liên hợp quốc, mỗi 1 USD đầu tư vào phục hồi rừng có thể tạo ra 7 - 30 USD lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội.

Từ một cây xanh đến triệu hy vọng

Chương trình trồng rừng mùa mưa 2025 tại Đồng Nai sử dụng 8 loài cây bản địa quý như: Giáng hương, cẩm lai Bà Rịa, gõ mật, sao đen, trắc đen... không chỉ giúp phục hồi chức năng sinh thái, mà còn cải thiện nguồn thức ăn cho động vật hoang dã, ngăn xói mòn, hạn chế lũ lụt và tăng giá trị cảnh quan rừng.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Trồng rừng phục hồi ngôi nhà cho voi Châu Á

Điểm đặc biệt trong mô hình của Gaia là sự cam kết dài hạn: Mỗi khu rừng được chăm sóc và giám sát 2 - 6 năm để đảm bảo tỷ lệ sống đạt 75 - 85%. Từ việc xới đất, trị sâu, cắt dây leo đến làm đường băng cản lửa, mọi công đoạn đều được thực hiện bài bản.

“Biến đổi khí hậu không còn là cảnh báo mà nó đang diễn ra từng ngày. Những cơn mưa trái mùa hay nắng gắt giữa tháng 5 là lời nhắc nhở chúng ta phải hành động. Trồng rừng là cách Gaia chọn để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ loài vật, và gìn giữ tương lai con người”, bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Gaia chia sẻ.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Toàn cảnh trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

Mỗi mùa trồng rừng là dịp để người dân, thanh niên, doanh nghiệp và cả gia đình cùng tham gia, cùng học hỏi và cùng yêu thiên nhiên. Trồng cây không chỉ là hành động sinh thái, mà còn là trải nghiệm giáo dục, cách để kết nối giữa người - rừng - hành tinh.

“Lần đầu tiên tôi được tự tay trồng một cây gõ mật - cảm giác như trao một cơ hội hồi sinh cho Trái đất. Từ hành động nhỏ, tôi hiểu rằng mỗi người đều có thể góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu”, Á hậu Đào Hiền, Miss World Vietnam 2023.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Các bạn trẻ cùng vận chuyển cây giống đến điểm trồng cây

Gaia sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động trồng rừng tại nhiều khu vực đầu nguồn trên cả nước. Chương trình mong đón nhận sự đồng hành từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên hành trình phục hồi rừng, bảo vệ sinh cảnh, và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Góp một mầm cây, gieo tương lai xanh
Gần 120 bạn trẻ, đại diện doanh nghiệp và gia đình yêu rừng cùng chung tay trồng cây là giàu rừng Đồng Nai
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Trồng một mầm cây, gieo tương lai xanh

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.