Ngày 24-7, Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tổ chức Hội nghị "Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai" và Lễ ra mắt Câu lạc bộ niềm tin số Thủ đô.
Chương trình quy tụ hơn 220 nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp truyền thông và các nền tảng số.

Tham dự hội nghị có ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội; bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, không gian số - đời sống số ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội; hiện diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng đến văn hoá, giải trí, an sinh xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng và các doanh nghiệp truyền thông ngày càng có khả năng tác động trực tiếp, nhanh chóng và sâu rộng đến nhận thức, cảm xúc, lựa chọn và hành vi của công chúng. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và đáng tin cậy.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, xây dựng niềm tin số không thể chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước hay lực lượng chức năng, mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Trên tinh thần đó, sau thành công của buổi tọa đàm, gặp mặt KOL do Công an thành phố Hà Nội tổ chức năm 2025 và việc Bộ Công an phát động Liên minh “Niềm tin số” trên phạm vi toàn quốc, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức Hội nghị KOL và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thủ đô”. Đây là bước đi nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa lực lượng công an, cơ quan quản lý, doanh nghiệp truyền thông, các nền tảng số và cộng đồng KOL, chuyển từ tư duy quản lý đơn thuần sang đồng hành, kiến tạo, chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ thể trên không gian mạng.
Với chủ đề “Trọn Niềm tin số - Kiến tạo tương lai”, Công an thành phố tin tưởng rằng, tương lai số không chỉ được kiến tạo bằng hạ tầng, dữ liệu hay công nghệ hiện đại, mà trước hết phải được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Niềm tin ấy được tạo nên từ thông tin trung thực, hành vi có trách nhiệm, sự thượng tôn pháp luật và tinh thần đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng và cộng đồng.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại hội nghị là 2 phiên toạ đàm, với chủ đề: "Thật giả trong kỷ nguyên AI: Nhận diện rủi ro, bảo vệ niềm tin số" và "Sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm minh bạch - tuân thủ phát triển bền vững". Các nội dung thảo luận tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn, gồm: Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động sáng tạo nội dung số; ứng phó với những thách thức mới, như: AI, Deepfake, tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bản quyền số; đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người có sức ảnh hưởng trong hoạt động quảng cáo, livestream, review sản phẩm và khai thác các nền tảng số.
Thông qua các phiên thảo luận, nhiều vướng mắc trong thực tiễn đã được trao đổi cởi mở giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung. Đây không chỉ là dịp cập nhật các quy định pháp luật mới, mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sáng tạo nội dung trên môi trường số.
Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ niềm tin số Thủ đô. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các nền tảng số và cộng đồng người có sức ảnh hưởng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng niềm tin số và hướng tới không gian mạng văn minh, an toàn, phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.