An ninh trật tự

Triệt phá ổ nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản

Chu Dũng 17/10/2023 - 17:11

Ngày 17-10, Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ nhóm 7 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Trịnh Minh Đức (sinh năm 2006; ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2004; trú tại số 9 Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội), Đinh Minh Quý (sinh năm 2009; trú tại ngõ 54/6 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Thái Văn Đạt (sinh năm 2007; trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Đỗ Tiến Thành (sinh năm 2006; trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Hà Anh (sinh năm 2007; trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Phạm Hoàng Linh (sinh năm 2006; trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).

387459514_1513506716133806_2527180748854081663_n.jpeg
Hung khí các đối tượng mang theo khi gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước đó quen nhau trong các hội nhóm chơi game online nên thường xuyên tụ tập.

Do cần tiền chơi game và tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Hải Đăng đã rủ cả nhóm đi cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi, Đăng đã mang theo dao và hẹn nhau lên đê hữu Hồng rồi điều khiển xe máy tìm người đi đường. Khi thấy "con mồi", thường đi xe máy một mình, nhóm này lập tức chặn đầu, dùng dao đe dọa để cướp tiền. Số tiền cướp được, các đối tượng ăn tiêu và chơi game online hết.

Gần đây nhất, 1h ngày 10-10, anh L.T.C (sinh năm 1979; ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy từ nhà đến dốc Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chở nhau trên 2 xe máy ép, chặn đầu, dùng dao đe dọa, cướp đi số tiền 1,67 triệu đồng rồi bỏ chạy theo đê hữu Hồng về quận Hoàng Mai.

Ngoài vụ việc trên, ổ nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản với cùng thủ đoạn. Cơ quan công an đã thu giữ con dao gây án, đồng thời tìm bị hại để phục vụ điều tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá ổ nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.