Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá ổ nhóm ma túy tại bến xe buýt Long Biên

Chu Dũng| 24/06/2022 17:40

(HNMO) - Ngày 24-6, Công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1997; ở ngách 50/67 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Công Dũng (sinh năm 1977; ở cụm 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng phạm tội.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20-6, tại đường Yên Phụ, đối diện bến xe buýt Long Biên, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Ba Đình) bắt quả tang Nguyễn Tiến Đạt đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm trên, tổ công tác thu giữ trên người Nguyễn Công Dũng 1 túi nilon chứa thảo mộc khô. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Công Dũng khai nhận vẫn thường hẹn Đạt ra gần bến xe buýt để mua bán ma túy. Cả 2 giao dịch bằng cách thức tiền để ở một vị trí còn ma túy để ở một vị trí đã quy định bằng ám hiệu trước đó, còn khi nào thấy thuận lợi, bến xe ít người qua lại mới gặp nhau trực tiếp. Cơ quan chức năng làm rõ, túi nilon chứa thảo mộc khô là cần sa Dũng vừa mua của Đạt.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá ổ nhóm ma túy tại bến xe buýt Long Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.