An ninh trật tự

Triệt phá đường dây trộm cắp tiêu thụ hàng chục xe Dream

Chu Dũng 05/02/2024 - 12:19

Ngày 5-2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bốn đối tượng gồm: Lê Văn Hữu, Đoàn Huy Hoàng, Hoàng Thanh Tuấn (cùng sinh năm 2002; cùng ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Minh Đăng (sinh năm 1997; ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 0h10 ngày 24-12-2023, Hoàng và Hữu rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Khi đi đến khu vực nhà A1 tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, phát hiện chiếc xe máy Honda màu trắng dựng tại chân cầu thang tập thể, không có người trông giữ, hai đối tượng phân chia nhau cảnh giới và bẻ khóa, trộm cắp chiếc xe. Sau khi phá khóa thành công, Hữu và Hoàng đã điều khiển chiếc xe trộm cắp được tẩu thoát.

z5005645435014-f2973c82d75b68338049af08675aa255-778-8057.jpeg
Tang vật vụ án.

Khi đang trên đường di chuyển qua địa phận phường Khương Thượng, Hữu và Hoàng bị Công an phường Khương Thượng phát hiện khả nghi nên tiến hành yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy công an, Hoàng phóng xe bỏ chạy, còn Hữu bị giữ lại và đưa về trụ sở Công an phường để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hữu đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy đang điều khiển. Điều tra mở rộng, Hữu khai cùng đồng bọn thực hiện 23 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa bàn: Quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm; huyện Thanh Trì.

Từ lời khai của đối tượng Hữu và những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 5-2-2024, Công an quận Đống Đa bắt Lê Văn Hữu và làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm hơn 25 phương tiện xe máy các loại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây trộm cắp tiêu thụ hàng chục xe Dream

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.