Ngày 28-8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép khí N2O (thường gọi là “khí cười”), khởi tố 9 đối tượng. Từ tháng 12-2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.
Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, ngày 12-7-2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Lê Quốc Việt (sinh năm 2002, trú tại Thanh Hóa); Đinh Bạt Hoàng Kim (sinh năm 2001, trú tại Nghệ An); Nguyễn Danh Mạnh (sinh năm 1997, trú tại Hải Phòng); Lê Bá Mạnh (sinh năm 1995, trú tại Thanh Hóa); Phạm Ngọc Tài (sinh năm 2006, trú tại Hải Phòng); Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Thanh Hóa); Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1999, trú tại Hà Nội); Cao Hoàng Long (sinh năm 2000, trú tại Hà Nội) và Hoàng Văn Triệu (sinh năm 1996, trú tại Lào Cai).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định tổng số khí N2O đường dây này đã cung cấp ra thị trường là 10.488 bình loại 5,5kg. Trong đó, lực lượng chức năng thu giữ 888 bình chưa qua sử dụng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những đối tượng cung cấp khí N2O cho đường dây thông qua trung gian.
Để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ số hàng cấm, các đối tượng sử dụng ô tô tải nhãn hiệu Isuzu. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 800 bình khí N2O được cất giấu trên xe.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động mua bán khí N2O trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.