Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp tài sản

Chu Dũng| 05/10/2021 19:34

(HNMO) - Ngày 5-10, Công an quận Hà Đông cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền trên địa bàn là Dương Ngọc Toàn (sinh năm 1988, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1988, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Theo hồ sơ, Toàn và Tú đều đã có 2 tiền án liên quan đến ma túy và cướp giật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 6h ngày 29-9, Toàn đi xe máy tháo biển kiểm soát đến đón Tú rủ nhau đi lang thang cướp giật tài sản. Khi di chuyển vào khu vực chợ Hà Đông thì phát hiện anh T.A.H đi xe máy một mình.

Thấy anh H đeo sợi dây chuyền to, lập tức cặp đôi đi theo đến đoạn đường Văn Phú, thuộc địa bàn phường Phú La hướng ra quốc lộ 6 thì bất ngờ tăng tốc, áp sát giật sợi dây chuyền của anh H. Sau khi gây án, các đối tượng mang đến bán tại 1 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm được hơn 100 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hà Đông còn làm rõ Dương Ngọc Toàn cùng đối tượng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản là Trần Mạnh Cường (sinh năm 1986, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây ra vụ cướp dây chuyền tại quận Long Biên. Ngoài ra, 3 đối tượng Toàn, Tú, Cường thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản tại quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông...

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.