Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển 27.000 viên ma tuý tổng hợp

Thanh Tàu| 03/06/2023 10:11

(HNMO) – Các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá hai đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng 27.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng Công an đấu tranh với đối tượng Vũ Minh Phúc.

Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04 - Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Vũ Minh Phúc (sinh năm 1994, huyện Vĩnh Cửu) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1995, huyện Trảng Bom, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý”. 

Trước đó, đầu tháng 4-2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC04 nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, sau đó vận chuyển vào địa bàn tỉnh Đồng Nai tiêu thụ. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng liên quan, Phòng PC04 thống nhất phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, Công an thành phố Biên Hoà, Công an thành phố Hà Nội và Đội kiểm soát phòng chống ma tuý (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt xoá.

Theo đó, khoảng 18h 30 phút, ngày 26-5, tại địa bàn phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nói trên đã bắt quả tang đối tượng Vũ Minh Phúc khi vừa nhận xong kiện hàng chuyển phát bên trong có khoảng 17.000 viên ma tuý tổng hợp. Toàn bộ số ma tuý tổng hợp này được các đối tượng nguỵ trang trong 24 hộp nhựa hình trụ tròn, phía trên có chứa một loại kem màu trắng.

Cơ quan chức năng kiểm tra số lượng ma tuý nguỵ trang trong các hộp nhựa

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Vũ Minh Phúc khai nhận, số ma tuý nói trên được gửi từ nước ngoài về Sân bay Nội Bài, sau đó, được chuyển phát vào địa bàn thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho đối tượng Vũ Minh Phúc, rồi Phúc tiếp tục vận chuyển số ma tuý nói trên cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) tại tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi Phúc vừa nhận kiện hàng (chứa 17.000 viên ma tuý tổng hợp) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tuấn. Cơ quan công an xác định, Tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với Vũ Minh Phúc và có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tương tự, vào chiều ngày 17-4-2023, Phòng PC04, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng PC04, Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Thiên (sinh năm 1997, quê tỉnh Quảng Bình) khi nhận xong kiện hàng chuyển phát, bên trong có 10.000 viên ma tuý tổng hợp (loại MDMA) tại địa bàn huyện Long Thành.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho các tập thể tham gia phá án.

Với thành công triệt phá 2 hai đường dây mua bán, vận chuyển ma túy nêu trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định thưởng đột xuất số tiền 50 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nói trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển 27.000 viên ma tuý tổng hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.