Sáng 2-8, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nội vụ Hà Nội và UBND phường Tây Tựu tổ chức Lễ dâng hương và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn.

Sớm 2-8, không gian Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, Hà Nội) chìm trong sự tĩnh lặng, thiêng liêng. Những làn hương nhẹ tỏa bay quanh 2.165 phần mộ liệt sĩ. Trong số đó, 38 phần mộ chưa xác định được thông tin chính là nỗi niềm đau đáu, khắc khoải của thân nhân, đồng đội và lực lượng làm công tác chính sách qua nhiều thế hệ.
Đúng 6 giờ, Lễ dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ diễn ra trọng thể, có sự hiện diện của Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng các Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn để phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Dù hành trình phía trước còn nhiều khó khăn do thời gian lùi xa, điều kiện bảo quản hài cốt và nguồn thông tin hạn chế, nhưng với tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc, các cấp, ngành sẽ nỗ lực bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình, trong vòng tay gia đình, quê hương và đồng đội.
Ngay sau phút tưởng niệm, đúng 6 giờ 30 phút, các lực lượng đồng loạt bước vào thực hành lấy mẫu hài cốt. Từng thao tác khai quật, cất bốc được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, thành kính với sự phối hợp nhịp nhàng, khoa học giữa các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế và chính quyền địa phương.

Trực tiếp chỉ đạo công tác khai quật và cất bốc, Thượng tá Đỗ Quang Nghĩa, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), cho biết: “Đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ chuyên trách để thuận tiện trong chỉ huy và hiệp đồng. Quá trình làm việc chịu tác động lớn bởi chất đất địa chất phức tạp và thời tiết mưa bão bất thường. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống ô dù, nhà bạt, vật chất hậu cần và quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim, quyết tâm thi công liên tục trong mọi điều kiện thời tiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Cùng với việc thu thập mẫu phẩm sinh học phục vụ giám định ADN, công tác chuẩn hóa dữ liệu số được triển khai ngay tại chân mộ. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nhập liệu trên phần mềm Chính sách Hài cốt liệt sĩ, Thượng úy Nguyễn Đức Anh (Ban Công nghệ Thông tin, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Tổ công tác số 1) chia sẻ: “Việc số hóa dữ liệu hồ sơ ngay tại hiện trường là khâu đột phá nhằm phục vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính trong công tác chính sách. Dữ liệu phần mộ, vị trí sơ đồ và thông tin mẫu phẩm được mã hóa, đồng bộ lên hệ thống sẽ giúp giảm bớt các thủ tục rườm rà, tối ưu hóa việc tra cứu, đối soát thông tin của thân nhân liệt sĩ sau này”.
Cùng với lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên và Dân quân tự vệ địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ kỹ thuật. Bạn Hoàng Văn Tùng, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Ngọa Long (phường Tây Tựu) chia sẻ: “Với 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, tôi rất tự hào khi được đóng góp sức trẻ vào chiến dịch mang ý nghĩa lịch sử này. Chi đoàn đã cử những đoàn viên có kỹ năng công nghệ tốt nhất phối hợp cùng lực lượng chuyên môn thực hiện số hóa thông tin”.

Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn nằm trên địa bàn phường Tây Tựu, là công trình ghi công do cấp thành phố quản lý. Việc bảo đảm các điều kiện hậu cần, an ninh trật tự và huy động nhân lực tại chỗ đặt lên vai chính quyền cơ sở một trách nhiệm không nhỏ.
Trao đổi về sự vào cuộc của địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Nguyễn Sỹ Thắng, khẳng định: “Ngay khi nhận chỉ đạo của thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đảng ủy và UBND phường đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Dù không trực tiếp thực hiện các kỹ thuật lấy mẫu chuyên sâu, phường đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, các tổ y tế phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực nghĩa trang và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho gia đình chính sách luôn được Tây Tựu triển khai sâu rộng. Trong đợt cao điểm nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) vừa qua, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của phường vận động đạt hàng trăm triệu đồng. Phường đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 336 lượt người có công, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa và hỗ trợ 100% các gia tộc thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.
"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thành phố hoàn thành sớm Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Nguyễn Sỹ Thắng chia sẻ.

Để tri ân sâu sắc hơn nữa các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Sở Nội vụ và Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đang khẩn trương tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4-2027. Khi hoàn thành, khuôn viên nơi đây sẽ càng thêm khang trang, trở thành một công trình văn hóa - tâm linh trang trọng, hiện đại, xứng đáng với tầm vóc lịch sử và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.