Chính trị

Triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Theo TTXVN - Việt Nga 21/10/2023 - 07:25

Chiều 20-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở trung ương.

cdnmedia.baotintuc.vn-upload-c2tvplmdlosdblsn03qn2q-files-2023-10-20-_truong-thi-mai-20102023.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận những nỗ lực của các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở trung ương đã góp phần vào những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của quý III và 9 tháng của năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong 3 tháng cuối năm, các cơ quan, đoàn thể trung ương tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV; triển khai xây dựng chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024; tập trung giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp; vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ của các đối tượng xấu lợi dụng “những vấn đề nóng” để kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước…

* Tại Hà Nội, chiều 20-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.