Xã hội

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Nội: Chỉ đạo sát sao, bám sát cơ sở

Mai Hoa 22/08/2026 - 19:09

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hà Nội đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm trả lại danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ.

Chỉ đạo quyết liệt, bám sát hiện trường, cập nhật từng ngày

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Để guồng máy vận hành nhịp nhàng từ thành phố xuống cơ sở, Ban Chỉ đạo thành phố về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã thành lập Tổ công tác liên ngành gồm 25 cán bộ chuyên trách và 16 Tổ (đội) lấy mẫu, bàn giao mẫu trực tiếp theo dõi, hướng dẫn 126 xã, phường trên địa bàn.

mai-dich-trang-nghiem.jpg
Nghiêm trang thực hiện nghi thức tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi thực hiện nhiêm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Trên địa bàn Thủ đô hiện có 340 nghĩa trang liệt sĩ, gồm 3 nghĩa trang do cấp thành phố quản lý và 337 nghĩa trang do cấp xã quản lý. Với khối lượng công việc rất lớn, các mũi tác chiến đã chủ động lập lịch công tác chi tiết theo từng ngày, từng khung giờ để bảo đảm tiến độ.

Tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ” được quán triệt nghiêm ngặt tới từng tổ công tác liên ngành giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Y tế và chính quyền các địa phương, bảo đảm kịp thời tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí, phương tiện kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo lịch phân công nhiệm vụ theo từng tuần trong tháng 8-2026 của Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), các tổ công tác liên ngành cùng lãnh đạo cơ quan quân sự, phòng thương binh - liệt sĩ, pháp y đồng loạt ra quân từ 5h30 - 6h00 sáng mỗi ngày. Các mũi công tác phủ kín các nghĩa trang từ trung tâm tới các xã ngoại thành như Sóc Sơn, Phúc Thọ, Mê Linh, Thạch Thất, Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Đan Phượng...

Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), người trực tiếp đôn đốc các mũi công tác tại cơ sở cho biết: “Tiến độ thực hiện được báo cáo và cập nhật liên tục sau mỗi ca làm việc. Riêng trong ngày 21-8, toàn thành phố đã triển khai lấy mẫu đồng loạt tại 13 nghĩa trang, thu thập thành công 76 mẫu/94 mộ khai quật và hoàn táng chỉnh trang lại 85 phần mộ. Tính lũy kế đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành dứt điểm 47 nghĩa trang liệt sĩ; lấy được 891 mẫu sinh phẩm di truyền trên tổng số 1.030 mộ khai quật và hoàn táng trang nghiêm 843 phần mộ”.

Sáng 22-8, trời mưa to nhưng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Dược (xã Sóc Sơn), dưới mái bạt che, không khí làm việc vẫn diễn ra hết sức trang nghiêm và khẩn trương. Ban Chỉ đạo thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi bước vào công tác khai quật 61 phần mộ chưa xác định danh tính.

soc-son-quyet-tam-500-ngay.jpg
Xã Sóc Sơn huy động lực lượng, vượt mọi khó khăn, triển khai công tác tổ chức lấy mẫu sinh phẩm bảo đảm quy trình. Ảnh: Hằng Việt

Trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu, toàn bộ quá trình thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối tính chính xác, trang nghiêm và sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Tháo gỡ khó khăn thực địa, chuẩn hóa dữ liệu số hóa

Thực tế công tác tại các nghĩa trang cho thấy muôn vàn khó khăn mà các tổ công tác phải đối mặt và xử lý ngay tại chỗ. Phần lớn các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thời gian trôi qua quá lâu khiến địa hình biến đổi. Nhiều phần mộ có kết cấu phức tạp, trải qua nhiều lần nâng cấp, bê tông hóa kiên cố, đòi hỏi công sức khai quật rất lớn.

Trước thực trạng đó, các đồng chí trưởng đoàn công tác luôn bám sát hiện trường để cùng hội đồng pháp y và địa phương đánh giá phân loại chính xác, xử lý linh hoạt nhằm bảo đảm đúng quy định và không làm gián đoạn tiến độ chung.

Đi đôi với công tác thực địa, thành phố quyết liệt triển khai việc số hóa và làm sạch dữ liệu. Đến nay, 100% các xã, phường (126/126 đơn vị) đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa danh sách liệt sĩ và sơ đồ mộ chí theo biểu mẫu của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô đã được tổng hợp danh sách, gắn mã định danh điện tử.

Hiện Sở Nội vụ đang phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ và các ban, ngành khẩn trương chỉnh lý, tích hợp dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, bảo đảm mỗi phần mộ đều được định danh rõ ràng, phục vụ việc đối chiếu kết quả giám định ADN sau này một cách nhanh chóng, chính xác.

mai-dich-so-hoa-trien-khai-tai-hien-truong.jpg
Bám sát từng khâu ở thực địa để bảo đảm công tác số hóa dữ liệu chính xác, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Nhờ sự chỉ đạo ráo riết và chuẩn bị chu đáo, công tác lấy mẫu đối với 555 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang do thành phố quản lý như Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (48 mẫu/48 mộ), Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (35 mẫu/38 mộ) đều hoàn thành. Hiện tại, công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Mai Dịch (469 mộ) đang được triển khai quyết liệt.

Tại tuyến cơ sở, Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các tổ công tác tập trung cao độ lực lượng trong hai tháng cao điểm (tháng 8 và tháng 9-2026), phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang do cấp xã quản lý trước ngày 10-10-2026 - về đích sớm hơn nhiều tháng so với mốc hạn định 31-12-2026 của Trung ương.

Sự chỉ đạo sát sao từ cấp ủy, bám sát từng giờ của các lực lượng chuyên môn và sự đồng thuận, ủng hộ sâu sắc của nhân dân Thủ đô chính là động lực mạnh mẽ để “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Nội đạt hiệu quả cao nhất. Đó không chỉ là sự nghiêm túc chấp hành kỷ luật công vụ, mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim, nhằm sớm mang lại niềm an ủi, trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của non sông đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Nội: Chỉ đạo sát sao, bám sát cơ sở

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.