Y tế

Trao giọt máu hồng, nối dài những nghĩa cử

Minh Khuê 21/07/2026 - 20:10

Hiến máu, một nghĩa cử, đang dần trở thành lối sống đẹp của nhiều người. Từ những tấm gương bền bỉ trao đi giọt máu hồng đến sức lan tỏa của Hành trình Đỏ, hàng chục nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận, góp phần bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu, điều trị.

Từ nỗi sợ kim tiêm đến thói quen hiến máu cứu người

01.jpg
Anh Phạm Đức Sơn đã có 16 lần hiến máu và tiểu cầu. Ảnh: PV

Tại Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" trong khuôn khổ chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ 14, mỗi người tham gia đều mang theo một câu chuyện và một động lực riêng. Điểm chung ở họ là mong muốn sẻ chia một phần sức khỏe của mình, góp thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Sinh năm 2003, Phạm Đức Sơn (ở Tây Tựu, Hà Nội) là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, anh đã có tổng cộng 16 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, gồm 4 lần hiến máu và 12 lần hiến tiểu cầu. Với chàng trai trẻ này, hiến máu không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn trở thành một phần trong lối sống hướng đến sức khỏe và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo anh Sơn, anh biết đến phong trào hiến máu tình nguyện từ năm thứ nhất đại học thông qua một hội từ thiện. Sau khi tìm hiểu, anh nhận thấy ngoài hiến máu toàn phần còn có thể hiến tiểu cầu và khoảng cách giữa các lần hiến chỉ 21 ngày, ngắn hơn nhiều so với hiến máu toàn phần. Bởi vậy, anh quyết định lựa chọn hiến tiểu cầu để có thể đóng góp thường xuyên hơn cho cộng đồng.

Dù đã trải qua nhiều lần hiến, anh vẫn nhớ như in cảm giác của lần đầu tiên hiến máu vì sợ kim tiêm. "Lúc đó mình chỉ biết nhắm chặt mắt và gồng người vì quá sợ", anh Sơn chia sẻ.

Thế nhưng, nỗi sợ ban đầu dần nhường chỗ cho niềm vui khi anh biết mỗi đơn vị máu, tiểu cầu hiến tặng đều có thể góp phần cứu sống người bệnh. Từ đó, cứ đến thời điểm đủ điều kiện, anh lại đăng ký tham gia hiến.

"Cứ đến thời điểm được hiến tiếp là mình lại đăng ký đi hiến", anh Sơn chia sẻ.

Động lực lớn nhất giúp anh Sơn duy trì việc hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn suốt nhiều năm là mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Theo anh, mỗi đơn vị máu, tiểu cầu hiến tặng không chỉ giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn mang đến cơ hội để họ tiếp tục học tập, lao động và cống hiến cho xã hội. Bởi vậy, mỗi lần hiến máu đối với anh đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Để duy trì chất lượng tiểu cầu tốt nhất, anh luôn chú trọng xây dựng lối sống lành mạnh. Anh cho biết bản thân chưa từng uống rượu, bia hay hút thuốc lá. Việc nói không với các chất kích thích xuất phát từ mong muốn giữ gìn sức khỏe, đồng thời bảo đảm chất lượng máu, tiểu cầu khi hiến tặng.

Cùng chung tinh thần ấy, Trung úy Nguyễn Ngọc Thắng, y sĩ Tiểu đoàn 24 Quân y, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), là một trong những gương mặt nhiều năm bền bỉ gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện.

Ở tuổi 26, anh đã có 19 lần hiến máu tình nguyện. Với anh, việc hiến máu không xuất phát từ một lý do đặc biệt mà đơn giản đã trở thành thói quen suốt nhiều năm qua. "Cứ hơn 3 tháng một lần, đủ thời gian là tôi lại đến hiến máu. Tôi hiến máu từ thời là sinh viên, cho đến bây giờ đã hiến máu 19 lần", Trung úy Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

2.1.jpg
Trung úy Nguyễn Ngọc Thắng đang hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: PV

Không chỉ duy trì việc hiến máu cho bản thân, anh còn tích cực vận động người thân cùng tham gia. "Tôi giới thiệu mẹ và vợ hiến máu. Đến nay, vợ tôi đã hiến bốn lần, còn mẹ tôi đã hiến bảy lần", anh Thắng cho biết.

"Kết nối dòng máu Việt"

Những câu chuyện như của anh Phạm Đức Sơn và Trung úy Nguyễn Ngọc Thắng đang góp phần làm nên sức lan tỏa của Hành trình Đỏ - chương trình vận động hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia được tổ chức thường niên.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hành trình Đỏ lần thứ 14 tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn "Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt". Đây là thông điệp xuyên suốt của chương trình trong nhiều năm qua, góp phần kết nối cộng đồng, vận động đông đảo người dân trên cả nước tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm nay, Hành trình Đỏ được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố, với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Đến nay, chương trình đã triển khai tại 25 tỉnh, thành phố, tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu trong các ngày hội chính, hàng chục nghìn đơn vị máu tại các ngày hội hưởng ứng.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết, Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" là điểm nhấn, khép lại tháng cao điểm của Hành trình Đỏ năm 2026. Chương trình vừa góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị trong dịp hè, vừa là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

03.jpg
Nhân viên Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV

Sự kiện diễn ra trong 9 ngày (từ 18 đến 26-7) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và một số điểm hiến máu ở khu vực Hà Đông, Long Biên, tạo điều kiện để người dân thuận tiện lựa chọn thời gian, địa điểm tham gia. Chương trình đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 4.000 đơn vị máu.

Từ những tấm gương hiến máu bền bỉ, Hành trình Đỏ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, để mỗi đơn vị máu hiến tặng trở thành món quà sự sống, nối dài những nghĩa cử trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Trao giọt máu hồng, nối dài những nghĩa cử

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.