Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải sáng tác văn học, nghệ thuật về Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''

Yên Nga| 31/12/2022 12:30

(HNMO) - Bộ phim tài liệu “Sinh năm 1972” của nhóm tác giả Nguyễn Sỹ Chung, Bành Thị Mai Phương, Đào Duy Phúc… đã xuất sắc đoạt giải Đặc biệt cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả phim “Sinh năm 1972”.

Sáng 31-12, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).

Tổng kết cuộc thi, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù thời gian vận động ngắn (từ đầu tháng 10-2022) nhưng với tình yêu Hà Nội nồng nàn, các văn nghệ sĩ Thủ đô đã tích cực sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng tham gia. Tính đến ngày 30-11-2022, Ban tổ chức đã nhận được 60 tác phẩm dự thi thuộc nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, văn học, sân khấu, mỹ thuật…

Theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Hội đồng thẩm định đã xét giải nghiêm túc và chọn 17 tác phẩm văn học, nghệ thuật trao giải thưởng. Các tác phẩm đoạt giải tiêu biểu, thể hiện sức lan tỏa và tính đa dạng trong sáng tạo, phản ánh hào hùng cuộc chiến đấu 12 ngày đêm lịch sử của quân và dân Hà Nội, góp phần khơi dậy, phát huy hào khí “Thăng Long nghìn năm văn hiến”, truyền thống “Thủ đô Anh hùng” của các thế hệ người Hà Nội.

Giải Đặc biệt thuộc về bộ phim tài liệu “Sinh năm 1972” của nhóm tác giả: Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Sỹ Chung; nhà biên kịch Bành Thị Mai Phương; đạo diễn Đào Duy Phúc cùng các quay phim Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Văn Tân.

Bộ phim nói về các văn nghệ sĩ tiêu biểu sinh năm 1972 của các hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội. Dưới những trận oanh kích khủng khiếp của địch, một thế hệ văn nghệ sĩ tài năng đã ra đời. Ở tuổi 50 căng tràn sức sống, những “hạt giống đỏ” ngày ấy đã âm thầm nảy mầm, bật dậy mạnh mẽ bất chấp sự hủy diệt của bom đạn để không ngừng khám phá, sáng tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật làm phong phú hơn trầm tích, văn hóa, văn hiến của Thăng Long - Hà Nội. 

Giải Nhất được trao cho truyện ngắn “Tái sinh” của nhà văn Nguyễn Trung Hậu. Tác phẩm kể về vợ chồng nhà nghiên cứu văn hóa nước ngoài Jan và Marie với câu chuyện sau 15 năm “Chiến thắng B-52” ở Hà Nội. Con trai của hai người được sinh ra đúng những ngày B-52 ném bom ác liệt. Tác giả đã thành công khi khắc họa diện mạo văn hóa Thăng Long - Hà Nội - Việt Nam rõ nét, rất riêng khi so với văn hóa các nước khác mà hai nhân vật đi qua. 

Trao giải Nhất cho nhà văn Nguyễn Trung Hậu.

 Trao giải Nhì cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Trao giải Ba cho các tác giả, tác phẩm.

Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì cho ca khúc “Bầu trời Hà Nội” (nhạc sĩ Lê Mây), vở kịch dài “Bệ phóng” (nhà viết kịch Lê Quý Hiền). Ba giải Ba thuộc về ca khúc “Ngọn lửa mùa đông năm ấy” (nhạc sĩ Cát Vận), tranh “Hà Nội chiến thắng” (họa sĩ Đỗ Trung Kiên), kịch ngắn “Năm mươi năm nói lên sự thật” (nhà viết kịch Trần Chỉnh).

Ngoài ra, có 10 tác phẩm về đề tài ý nghĩa này được trao giải Khuyến khích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải sáng tác văn học, nghệ thuật về Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.