Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Hà Nội và tỉnh Bạc Liêu

Hiền Phương| 28/05/2023 12:45

(HNMO) - Sáng 28-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn cán bộ Mặt trận, Dân vận tỉnh Bạc Liêu, do đồng chí Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu có chuyến công tác tại các tỉnh phía Bắc đầy ý nghĩa. Đồng chí cũng bày tỏ thời gian tới Mặt trận thành phố Hà Nội sẽ được tăng cường học hỏi kinh nghiệm với tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đã khái quát tình hình chung về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội; hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó có việc tổ chức Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi từ 579 xã, phường, quận, huyện và cấp cụm; dự kiến, sẽ tổ chức thi cấp thành phố vào cuối tháng 6-2023. Hệ thống Mặt trận các cấp đã tập trung tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, như: Tích cực tham gia vận động giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Cùng với các hoạt động trên, Mặt trận thành phố cũng tích cực cùng Mặt trận các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình hành động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Kim Miên thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, địa lý cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Kim Miên cho biết: Bạc Liêu là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo trên 30% và cận nghèo trên 70%. Hiện nay, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành chương trình nông thôn mới với 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với công tác Mặt trận, trong những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp của tỉnh Bạc Liêu cũng đã làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và có nhiều đổi mới trong hoạt động. Đồng chí hy vọng, sau chuyến đi này, Đoàn sẽ thu được nhiều kinh nghiệm quý báu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để có thể áp dụng tại địa phương...

Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Hà Nội và tỉnh Bạc Liêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.