Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao 28 giải thưởng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021

An Nhi| 14/03/2022 17:12

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2022), ngày 14-3, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021, phong tước hiệu nghệ sĩ, tặng Kỷ niệm chương và tổ chức lễ kết nạp hội viên mới.

Trao giải A, giải B cho các tác giả đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021.

Phát biểu kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông nhấn mạnh, ngày 15-3-1953, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và định rõ hướng đi cho nhiếp ảnh, đồng thời tạo nền móng cho sự phát triển rực rỡ sau này của hai ngành nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam.

Qua 69 năm hình thành và phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã tích cực, chủ động vươn xa, hội nhập với nhiếp ảnh thế giới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ảnh Việt Nam đã xuất hiện nhiều tại các cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế, ở các châu lục. Hàng nghìn huy chương các loại của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam từ các cuộc thi ảnh quốc tế, đã mang lại vẻ vang cho đất nước.

Hiện nay, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có hơn 1.000 hội viên thuộc các thế hệ cầm máy, sinh hoạt ở hầu hết khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng với các nghệ sĩ nhiếp ảnh đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật...

Kết nạp hội viên mới của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã trao Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021 cho 28 tác phẩm. Trong đó, Cúp VAPA thuộc về bộ ảnh “Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng, chống Covid-19” của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).

Ba giải A được trao cho bộ ảnh “Nghề làm bún bắp truyền thống” của tác giả Lê Châu Đạo (Phú Yên), sách ảnh “Ảnh kể chuyện làng” của tác giả Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Phúc), tác phẩm “Công dân mới” của tác giả Trần Văn Túy (Bình Thuận).

Ngoài ra, có 9 giải B và 15 giải C được trao cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 29 nghệ sĩ nhiếp ảnh; phong tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc” (E.VAPA) cho 6 nghệ sĩ; phong tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc” (E.VAPA/G) cho 3 nghệ sĩ; phong tước hiệu “Nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh” (PS.VAPA) cho 2 nghệ sĩ. 

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cũng kết nạp 39 hội viên mới là các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một số tác phẩm đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021:

Sách ảnh “Ảnh kể chuyện làng” của tác giả Trần Quốc Tuấn - giải A.

Tác phẩm “Công dân mới” của tác giả Trần Văn Túy - giải A.

Bộ ảnh “Nghề làm bún bắp truyền thống” của tác giả Lê Châu Đạo - giải A.

Bộ ảnh “Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng, chống Covid-19” của tác giả Huỳnh Văn Truyền - Cup VAPA.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao 28 giải thưởng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.