Vài năm trở lại đây, giới trẻ quay sang ưa chuộng loại trang sức bằng chẩt liệu tự nhiên như gỗ dừa, gốm, sừng, xương động vật, đá… thay cho những trang sức bằng vàng, bạch kim, pha lê. Nếu như cách đây hai năm, giới chơi đồ trang sức chuộng những chuỗi hạt bằng pha lê lấp lánh sắc màu, đen, hồng ngọc, xanh… thì bây giờ những trang sức bằng chất liệu tự nhiên với phong cách phóng khoáng, cách điệu mang nhiều âm hưởng dân gian lại là "mốt" thời trang mới.
Những trang sức này rộ lên từ 2 - 3 năm nay. Khi nhìn vào ít ai ngờ được những trang sức này chủ yếu là chất liệu như: ốc, vân trai, sừng, đá thậm chí cả xương động vật, vỏ dừa và gốm nung… Tất cả những vật liệu này được những nhà mỹ thuật gọt, rũa, cách điệu, tạo thành nhiều hạt trang sức với nhiều màu sắc và kiểu dáng lạ mắt. Sự quyến rủ của những vòng trang sức này là phong cách trẻ trung, năng động thích hợp với nhiều kiểu quần áo. Chính vì vậy, ngay từ khi mới xuất hiện nó đã trở thành mốt được giới trẻ yêu thích.
Nếu bạn mặc một bộ váy nhẹ nhàng, duyên dáng, có thể chọn những chiếc vòng cổ với những hạt đá nhỏ, mảnh mai. Nếu bạn mặc đồ Jean, những chiếc vòng mặt gỗ hoặc đất nung được làm to bản và dẹt xâu bằng một dây da to bản sẽ rất hợp. Còn bạn là một người có cá tính, muốn chứng tỏ mình thì một chuỗi hạt to, xâu thành chùm bằng chất liệu đá hoặc xừng sẽ làm bạn quyến rũ hơn, nhất là khi bạn khoác trên người một bộ váy dài trong buổi dạ hội.
Hoạ tiết trên những chiếc vòng mang nhiều tính ngẫu hứng. Gam màu hay được sử dụng nhiều là màu trầm như đen, đỏ mận, nâu đất, nâu đỏ, xanh rêu đậm, đan xen là màu trắng, ngà, xanh ngọc, xanh lam… Đa phần những chiếc vòng được xâu theo cảm hứng sáng tạo và cái nhìn nghệ thuật của người làm. Có những chiếc vòng được lấy cảm hứng từ hoạ tiết trên váy thổ cẩm của người Tây Nguyên nên sắc màu tự nhiên, phóng khoáng. Có những chiếc xâu đồng màu giản dị nhưng sang trọng và lịch lãm… Những trang sức như vậy luôn đượcgiới trẻ chọn lựa.
Không chỉ làm vòng cổ, rất nhiều cửa hàng còn làm cả vòng đeo tay và hoa tai với nhiều kiểu dàng và màu sắc phong phú. Để làm những chiếc vòng kiểu này, tốn khá nhiều công sức. Chủ cửa hàng Style ở số 5A Đinh Liệt cho biết, chất liệu làm trang sức khá đơn giản và dễ kiếm chẳng hạn như xương động vật, gốm nung, gỗ dừa, vân trai, ốc… vì nó luôn có sẵn ở nước ta. Nhưng cái khó là làm thế nào để biến những vật liệu thô tưởng như bỏ đi đó thành những chuỗi hạt trang sức đẹp mắt, sang trọng được mọi người yêu thích. Chính vì vậy, nó đòi hỏi sự sáng tạo và phong cách của người làm.
Để biến một chất liệu thô thành những vòng trang sức có giá trị thì người làm phải, cắt, gọt, rũa thành những hạt trang sức với nhiều hình dáng khác nhau, có khi là tròn, có khi là hình tam giác, hình vuông hoặc chữ nhật. Xong đâu đấy là ngâm những hạt này vào một dung dịch hoá chất để đảm bảo độ bền và cứng. Công đoạn cuối cùng là phun màu lên những hạt trang sức. Sau đâu đó, những hạt này mới được xâu thành chuỗi theo cảm hứng của người làm.
"Một vài chất liệu được cửa tự làm nhưng cũng có những chất liệu phải đi đặt ví dụ như gốm nung là phải sang tận Bát Tràng đặt hàng theo mẫu vẽ sẵn. Hoặc có những viên đá lạ phải sang tận Tây Tạng để mua", chủ cửa hàng Style khoe. Vì những đồ trang sức này chủ yếu làm thủ công do vậy giá thành của những chuỗi hạt này tương đối đắt. Một chuỗi vòng cổ giá trên 100 nghìn, có cái lên đến vài trăm nghìn. Tính riêng một vòng đeo tay cũng khoảng từ 70 - 100 nghìn đồng. Nhưng vì vẻ đẹp thô sơ đó mà hiện nay những trang sức này vẫn là mặt hàng được giới trẻ yêu thích.
Điều dễ nhận thấy ở nhiều cửa hàng bán đồ trang sức này là chủ nhân của chúng hâu hết là những người từng học mĩ thuật. Có cửa hàng là sinh viên tự hùn vốn để mở. Có cửa hàng là những người đã tốt nghiệp đại học nhưng phần lớn họ đều rất yêu thích công việc sáng tạo. Cửa hàng nào cũng cố tìm cho mình một thương hiệu riêng và bảo vệ bản quyền sáng tạo, như Cửa hàng Phên Vàng chỉ cho khách vào xem, không cho chụp ảnh vì sợ có người đến trộm mẫu, cửa hàng Style tự làm bao bì để đựng sản phẩm, bên trên có hình vẽ logo của cửa hàng và địa chỉ liên hệ.
Hiện nay ở Hà Nội, có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức tự nhiên này, như cửa hàng Phên Vàng ở 31C Lý Quốc Sư, cửa hàng Style ở 5A Đinh Liệt, dọc đường hàng Bè có tới hơn 3 cửa hàng bán đồ này… Điều đáng nói, những đồ trang sức mang chất liệu tự nhiên đặc trưng của Việt Nam không chỉ cuốn hút giới trẻ Việt Nam mà còn hấp dẫn cả nhiều khách nước ngoài.
Lệ Quyên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.